Tin lũ lụt mới nhất ở Trung Quốc: Sông Trường Giang gánh chịu đỉnh lũ lần thứ 5, đập Tam Hiệp một lần nữa bị đe dọa

Mưa lớn kéo dài tiếp tục gia tăng sức ép lên sông Trường Giang và đập Tam Hiệp. Người dân tiếp tục sống trong sợ hãi.

Sông Trường Giang vừa thoát đỉnh lũ lần thứ 4 chưa được bao lâu thì mới đây con sông này lại lên đỉnh lần thứ 5 vào cuối giờ chiều 17/8.

Theo Đài truyền hình TƯ Trung Quốc dẫn thông báo của Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, sông Trường Giang chứng kiến đỉnh lũ thứ 5 ở thượng nguồn sau khi lượng mưa lớn khiến mực nước trong các dòng chính dâng cao.

Nhà chức trách cho biết, lưu lượng nước chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp sẽ lên đến 70.000 mét khối/giây vào ngày 19/8, vượt mức 62.000 mét khối/giây đo được ngày 15/8. Theo Đài truyền hình TƯ Trung Quốc đưa tin các biện pháp đã được thực hiện để giảm bớt áp lực lũ lên đập Tam Hiệp.

Đập Tam Hiệp buộc phải thực hiện công tác xả lũ để tránh áp lực.

Đập Tam Hiệp buộc phải thực hiện công tác xả lũ để tránh áp lực.

Nhà chức trách cũng dự kiến đến ngày 19/8, mực nước lũ tại trạm thủy văn Thốn Than ở thành phố Trùng Khánh sẽ vượt mức đảm bảo 3-4 mét.

Sông Trường Giang và đập Tam Hiệp rơi vào tình thế bị đe dọa như thế này là do mưa lớn kéo dài trong suốt những ngày qua. Cuối ngày 17/8, hai cơ quan chính phủ Trung Quốc cùng phát cảnh báo mưa lớn màu đỏ - mức nghiêm trọng nhất trong thang 4 cảnh báo 4 cấp - ở Tứ Xuyên.

Tờ China Daily cũng đưa tin cả Bộ Thủy lợi và Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc đều phát cảnh báo đỏ về các trận lốc xoáy ở tỉnh Tứ Xuyên. Được biết, trong trận lũ lụt đầu và giữa tháng 8 này, Tứ Xuyên là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất. Hiện tại, Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc đang khẩn trương cứu trợ và thực hiện công tác sơ tán cho người dân nơi đây.

Trong 2 tháng 6-7, Trung Quốc trong 2 tháng qua chịu tác động của thiên tai mưa lũ lớn. Theo Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp của Trung Quốc ước tính thiệt hại do mưa lũ gây ra, tính đến ngày 29/7, khoảng 368.000 ngôi nhà bị hư hại và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 144,43 tỉ nhân dân tệ (khoảng 20,66 tỉ USD). Trước ngày 29/7, lũ lụt đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của 23,8 triệu người tại 24 tỉnh của Trung Quốc. Tổng cộng có 31 người được báo là mất tích hoặc đã chết và 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 64,4 tỉ nhân dân tệ (9 tỉ USD).

Đó là con số thiệt hại đã được thống kê nhưng sau trận lũ lụt tồi tệ, Trung Quốc còn đối mặt với tình trạng thiếu lương thực. Vấn đề an ninh lương thực khiến nhiều người lo ngại vì tăng trưởng GDP nông nghiệp đang giảm vì mưa lũ. Chưa kể, việc khắc phục các công trình di sản có niên đại hàng trăm, nghìn năm của Trung Quốc cũng là một thách thức với đất nước đông dân nhất thế giới này.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/tin-lu-lut-moi-nhat-o-trung-quoc-song-truong-giang-ganh-chiu-dinh-lu-lan-thu-5-dap-tam-hiep-mot-lan-nua-bi-de-doa-20200818093855898.htm