Tin lời 'mật ngọt', thiếu nữ 14 tuổi bị kẻ buôn người bán sang Trung Quốc giá 240 triệu đồng

Tin lời kẻ buôn người vào miền Nam làm việc sẽ được nhiều tiền, thiếu nữ 14 tuổi bị bán cho người đàn ông Trung Quốc làm vợ. Sau gần 2 năm ở xứ người, nạn nhân được giải cứu và bàn giao cho gia đình.

Sau gần 2 năm ở xứ người, nạn nhân được giải cứu và bàn giao cho gia đình. Ảnh: Tiền Phong

Sau gần 2 năm ở xứ người, nạn nhân được giải cứu và bàn giao cho gia đình. Ảnh: Tiền Phong

Ngày 25/12, tổ chức Bảo vệ trẻ em Rồng Xanh cho biết đơn vị này vừa phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) bàn giao 2 nạn nhân bị lừa bán làm vợ đàn ông Trung Quốc cho gia đình ở xã Bảo Nam (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) và xã Hữu Khuông (huyện Tương Dương, Nghệ An).

Trước đó, Cụt Thị C. (SN 2005, trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cầu cứu lên cơ quan chức năng, cho biết, vào tháng 4/2019, C. được một người đàn ông rủ vào miền Nam làm công nhân nhưng sau đó lừa bán sang Trung Quốc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với tổ chức Rồng Xanh giải cứu thành công nạn nhân và đưa về Việt Nam. Ngày 24/12, C. được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình.

Nạn nhân C. cũng đã tố cáo hành vi của người đàn ông tên Cụt Văn Út (32 tuổi, trú bản Na Bè, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An). Sau đó, đối tượng Út bị công an bắt về tội Mua bán trẻ em.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Út khai nhận có quen một người phụ nữ tên Vân quê ở huyện Thanh Chương lấy chồng và đang sinh sống ở Trung Quốc. Vân sau đó rủ Út tham gia vào đường dây đưa phụ nữ sang Trung Quốc bán. Đưa được một người qua Trung Quốc trót lọt, Út sẽ được Vân trả 5 triệu đồng.

Tháng 4/2019, Cụt Văn Út tiếp C., Út dựng lên màn kịch đưa thiếu nữ này vào miền Nam làm ăn, khi nạn nhân này đồng ý đi theo thì lừa đưa qua Trung Quốc.

Thiếu nữ 14 tuổi sau đó bị lừa bán làm vợ đàn ông Trung Quốc với giá 8 vạn Nhân dân tệ (khoảng 240 triệu đồng). Sau khi được giải cứu, nạn nhân đã tố cáo hành vi của Út, cơ quan công an đã bắt giữ Út ngay sau đó.

Bên cạnh đó, cùng được giải cứu trong đợt này còn có một nạn nhân nữ sinh năm 1995, quê ở xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương. Cô gái này bị lừa bán từ năm 2015.

Theo nạn nhân này, cách đây 5 năm, ngoài cô còn có 2 thiếu nữ cùng quê khác cũng bị lừa bán qua Trung Quốc làm vợ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/tin-loi-mat-ngot-thieu-nu-14-tuoi-bi-ke-buon-nguoi-ban-sang-trung-quoc-gia-240-trieu-dong-a350565.html