Trong bối cảnh thế giới đang phân cực sâu sắc, chuyến công du châu Á của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đánh dấu bước đi chiến lược nhằm củng cố quan hệ giữa Nga, Trung Quốc và Triều Tiên. Giới phân tích cho rằng, chuyến công du không chỉ thể hiện mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa ba quốc gia, mà còn cho thấy nỗ lực tái cấu trúc trật tự địa chính trị khu vực Á - Âu theo hướng đối trọng với phương Tây.
Khi Mỹ không còn là lựa chọn duy nhất, Malaysia và Indonesia đang tìm đến Liên bang Nga để đa dạng hóa quan hệ và khẳng định vai trò độc lập trong trật tự thế giới đa cực.
Trong bối cảnh đối mặt với áp lực trừng phạt từ phương Tây, Nga và Trung Quốc đang đẩy mạnh vai trò của các cơ chế hợp tác đa phương như BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Đây được coi là hướng đi quan trọng để giảm thiểu rủi ro và mở rộng không gian hợp tác toàn diện.