Từ thánh thất, chùa chiền đến giáo xứ, cộng đồng tôn giáo cả nước đang hướng về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp với tinh thần trách nhiệm và niềm tin.
Trong 2 ngày 10 và 11/3, đoàn công tác do Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Lắm làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng các cá nhân tiêu biểu nhân dịp lễ Phục sinh của đạo Công giáo, Tin lành năm 2026 trên địa bàn các xã: Long Thạnh, Giồng Riềng, Hòa Hưng.
Những ngày này, hưởng ứng công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ÐBQH) khóa XVI và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, kết hợp cùng công tác phật sự, các nhà sư chùa Tỉnh hội (phường Trấn Biên) nhắc nhở tín đồ cố gắng cử đại diện gia đình tham gia các hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử; tìm hiểu chương trình hành động của người ứng cử; ghi nhớ thời gian và địa điểm bỏ phiếu…
Theo số liệu thống kê của Sở Dân tộc và Tôn giáo, tỉnh Phú Thọ hiện có 3 tôn giáo chính là Phật giáo, Công giáo, Tin lành với 494.672 tín đồ, chiếm 12,3% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, công tác quản lý nhà nước, tuyên truyền vận động được triển khai đồng bộ, hiệu quả góp phần ngăn chặn kịp thời các hoạt động tôn giáo trái phép. Nhờ vậy, hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh diễn ra đúng quy định của pháp luật.
Chiều 2-3, Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo và pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp cho đạo Tin lành năm 2026.
Hiện tỉnh Đồng Nai có 24 tổ chức thuộc 10 tôn giáo với trên 2,1 ngàn cơ sở tôn giáo. Đồng thời có 2,5 ngàn chức sắc, cùng 29,3 ngàn chức việc và 2,6 triệu tín đồ (chiếm khoảng 60% dân số toàn tỉnh). Dù mỗi tôn giáo có những khác biệt trong giáo lý, cách thức tổ chức sinh hoạt nhưng đều có điểm chung là hướng tín đồ đến xây dựng đạo đức tốt đẹp, có đóng góp tích cực vào sự phát triển của cộng đồng.
Trong bối cảnh tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, việc phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc tôn giáo đang trở thành 'lá chắn mềm' quan trọng trong đấu tranh, ngăn chặn sinh hoạt tôn giáo trái phép.
Khi trang trí các tiểu cảnh Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà sư, phật tử chùa Ðại Giác (phường Trấn Biên) chủ yếu dùng những vật liệu tự nhiên từ tre, tầm vông, tàu dừa, rơm rạ… Nếu phải sử dụng vật liệu nhựa thì nhà chùa chọn sản phẩm có thể tái sử dụng nhiều lần để vừa tiết kiệm vừa giảm rác thải nhựa.
Với vị trí địa lý giáp biên giới Campuchia và lịch sử hình thành từ sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Chăm, An Giang đã trở thành mảnh đất cho nhiều đức tin khác nhau đồng hành, phát triển, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, sống 'tốt đời, đẹp đạo', góp phần tạo nên bản sắc văn hóa đa dạng, hài hòa.
Thời gian qua, bất chấp những thành quả trong thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, một số tổ chức quốc tế cố tình đưa ra những nhận định sai lệch về tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.
Bảo đảm quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng của người dân là chính sách xuyên suốt, nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, hùng cường, trong đó nhân dân là chủ thể trung tâm, tham gia và thụ hưởng thành quả của phát triển.
Trong không khí phấn khởi hướng về Đại hội XIV của Đảng, đồng bào các dân tộc anh em, các tôn giáo, chức sắc, chức việc… trên địa bàn các tỉnh, thành Tây Nam bộ bày tỏ vui mừng hướng về Đại hội - sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa định hướng cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Trong không khí hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chức sắc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã gửi trọn niềm tin với Đảng và kỳ vọng một chặng đường mới phát triển với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chỉ ít ngày nữa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Trong không khí cả nước tưng bừng hướng về Đại hội, các tầng lớp nhân dân gửi gắm nhiều kì vọng, niềm tin của mình vào những quyết sách của Đảng nhằm đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới. Các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành cũng bày tỏ nhiều kỳ vọng vào kỳ Đại hội này.
Trong không khí cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín và đồng bào có đạo bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng.
Đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện diện lặng lẽ nhưng bền bỉ, như một mạch ngầm gắn bó tự nhiên với cộng đồng và dân tộc. Từ nhịp sinh hoạt tín ngưỡng thường ngày đến những đóng góp âm thầm cho xã hội, bức tranh 'đạo – đời' hiện lên hài hòa, ổn định, vượt lên trên mọi cái nhìn phiến diện và thiếu thiện chí.
Nhân dịp Giáng sinh năm 2025 và đón chào năm mới 2026, tối 22/12/2025, thừa ủy quyền của Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Phòng An ninh nội địa đã tổ chức buổi gặp mặt các chức sắc, chức việc đạo tin lành trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Sáng 16-12, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã tổ chức gặp mặt đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Thành phố.
Xã Bắc Bình (Lâm Đồng) đang phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, toàn diện và hiện đại.
Ngày 8/12, tại phường Rạch Giá, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng và tôn giáo cho các tôn giáo năm 2025.
Hơn 60% tổng dân số gần 4,5 triệu người tại tỉnh Đồng Nai là đồng bào có đạo. Vậy nên, trong quá trình tỉnh triển khai các phong trào thi đua không thể thiếu sự đóng góp của các tổ chức tôn giáo cùng chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo.
Ngày 5-12, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình Họp mặt chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2025.
Ngày 4-12, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đồng Nai tổ chức Họp mặt chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2025.
Chiều 2/12, tại Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh (phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh), Đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Hải làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Khai đạo Cao Đài (23/8 Bính Dần 1926 - 23/8 Ất Tỵ 2025).
Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai, từ tháng 10-2025 đến nay, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh, Hệ phái Phật giáo Khất sĩ (GHPG Việt Nam), Tòa Giám mục Xuân Lộc, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã vận động chức sắc, chức việc, nam - nữ tu sĩ, tín đồ ủng hộ, giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Trước đây, tình hình an ninh trật tự tại một số địa bàn trong tỉnh, đặc biệt là khu vực đồng bào Chăm, còn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, nhất là các chức sắc tôn giáo và người uy tín trong cộng đồng Chăm, tình hình đã có những chuyển biến tích cực.
Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung khẳng định, chính sách quan trọng nhất của luật là bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, các quy định của luật phải sát thực tiễn để giải quyết tốt chính sách này.
Chiều ngày 24/11, xã Yên Mô tổ chức hội nghị gặp mặt chức sắc các tôn giáo trên địa bàn năm 2025. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đại diện Sở Nội vụ, Công an tỉnh.
Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn khu vực biên giới (KVBG) tỉnh Điện Biên hiện diễn ra tại 15/15 xã, thuộc phạm vi quản lý của 15/17 đồn Biên phòng, với 4 tôn giáo chính gồm: Tin lành, Công giáo, Cơ đốc Phục lâm và Phật giáo, tổng cộng 9.547 hộ/54.056 khẩu. Nhìn chung, các hoạt động sinh hoạt tôn giáo diễn ra ổn định, đúng quy định pháp luật và phù hợp phong tục từng dân tộc.
Sáng 7-11, tại Quảng Ninh, Ban Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 1, Quân khu 3 và Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Quảng Ninh tổ chức bế mạc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đại biểu chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo của các địa phương trên địa bàn Quân khu 1, Quân khu 3.
Triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, An Giang huy động sức mạnh cộng đồng, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động gắn với phương châm 'Tốt đời, đẹp đạo'…
Nhận thức rõ tính chất nguy hiểm trong hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam, lực lượng BĐBP đã và đang nỗ lực thực thi chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các thủ đoạn chống phá, giữ vững bình yên ở khu vực biên giới(KVBG).
Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, đa tín ngưỡng, tôn giáo. Trong tiến trình lịch sử từ khi thành lập nước đến nay, Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và đảm bảo thực thi quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, không có chuyện Nhà nước 'đàn áp tôn giáo' hay hạn chế quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Điều đó được thể hiện và quy định chặt chẽ trong hệ thống chính sách, pháp luật của Việt Nam bao gồm: Hiến pháp năm 2013, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; Nghị định 110/2018/NĐ-CP về quản lý và tổ chức lễ hội; Nghị định số 95/2023/NĐ-CP quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Nghị định 95) và rất nhiều văn bản của các bộ, ban, ngành.
Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Trong đó, Đảng bộ Chính phủ và các cơ quan quản lý thuộc khối Chính phủ có vị trí, vai trò rất quan trọng.
Khẳng định công tác dân tộc và tôn giáo đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh cần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ngay từ mỗi đồng bào dân tộc thiểu số và người có đạo.
Vấn đề dân tộc và tôn giáo luôn là mảnh đất, là lĩnh vực mà các thế lực thù địch tìm cách khai thác, lợi dụng, lôi kéo để chống phá Đảng và Nhà nước.
Sáng 3-10, tại hội trường khách sạn Sài Gòn Phú Yên (P.Tuy Hòa), Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2025 cho hơn 100 đại biểu là chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo.
Phát huy tinh thần 'tương thân, tương ái', thời gian qua, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đồng hành cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần gắn kết khối đoàn kết dân tộc.
Trong quá trình cả nước và tỉnh thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, chức sắc, chức việc các tôn giáo đã tuyên truyền, vận động tín đồ an tâm, vững tin vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh đã chủ động sắp xếp lại tổ chức để phù hợp với mô hình chính quyền mới.
Ngày 30/9, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2025-2030, nhằm triển khai hiệu quả hơn nữa chính sách đại đoàn kết, phát huy sức mạnh tôn giáo đồng hành cùng dân tộc.
Đồng Nai là mảnh đất hội tụ nhiều thành phần dân tộc, nhiều tôn giáo cùng chung sống. Chính sự đa dạng này, dưới sự lãnh đạo của Đảng và vai trò tập hợp của MTTQ, đã được chuyển hóa thành sức mạnh cộng hưởng to lớn. Trong suốt chặng đường gần 40 năm đổi mới, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Đồng Nai không chỉ được củng cố mà còn phát huy mạnh mẽ, trở thành nguồn lực nội sinh quý giá, là nền tảng vững chắc cho mọi thành tựu phát triển của tỉnh.
Ngày 25-9, tại phường Pleiku, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc các tôn giáo.
Đội ngũ người có uy tín, các chức sắc tôn giáo được xem là điểm tựa, cầu nối quan trọng của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh với Nhân dân.
Xã Vĩnh Hải, thành phố Cần Thơ có trên 46% dân số là đồng bào Khmer. Cuộc sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí chưa đồng đều, kinh tế chậm phát triển. Trước tình hình đó, những người có uy tín, chức sắc tôn giáo đã trở thành 'cầu nối' quan trọng, gắn kết cấp ủy, chính quyền địa phương với đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Trong 2 ngày (10 - 11/9), Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2025.
Sáng 9/9, tại phường Long Xuyên (An Giang), Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức hội nghị hướng dẫn hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật cho chức sắc, chức việc, tín đồ Hồi giáo (Islam) tỉnh An Giang.
Ngày 8/9, đoàn công tác của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang do Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Tôn giáo, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Đào Văn Xem đã đến thăm, tặng quà các cở sở tôn giáo trên địa bàn phường Long Xuyên, phường Bình Đức và xã Hội An (tỉnh An Giang).
Sáng 8/9, tại phường Long Xuyên (tỉnh An Giang), Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho các vị chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo. Dự hội nghị có Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga; Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Lắm.
Với hơn 43% dân số là đồng bào có đạo, tỉnh Lâm Đồng luôn chú trọng phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, các tôn giáo trên địa bàn đã và đang đồng hành với sự phát triển chung của địa phương.
Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng cơ sở thờ tự khang trang, góp phần củng cố đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong nội bộ và tích cực tham gia các hoạt động xã hội ý nghĩa.
Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp, tuyên truyền, và vận động các tôn giáo và đồng bào có đạo trên địa bàn treo cờ Tổ quốc trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Ngày 29-8, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng tổ chức gặp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo và già làng, trưởng thôn, bon, buôn, bản, người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Chiều 28/8, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn hoạt động đạo Tin Lành theo quy định của pháp luật. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng hơn 200 đại biểu là chức sắc, chức việc và nhân sự các điểm nhóm Tin Lành trên địa bàn tỉnh.
Tỉnh Đồng Nai có vị trí chiến lược về quốc phòng và an ninh khu vực phía Nam, nối liền Nam Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên. Sau sáp nhập với tỉnh Bình Phước, tỉnh Đồng Nai (mới) có diện tích tự nhiên hơn 12.737km2, quy mô dân số gần 4,5 triệu người, có hơn 260km đường biên giới… tạo nên một đơn vị hành chính-kinh tế-xã hội có tầm vóc chiến lược đặc biệt ở khu vực Đông Nam Bộ. Toàn tỉnh hiện có 51 dân tộc anh em sinh sống và 11 tôn giáo đang hoạt động với hàng triệu tín đồ.
Ngày 1/8, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La đã tổ chức Gặp mặt nhân dịp 70 năm Ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo (2/8/1955 - 2/8/2025).
Sáng 1/8, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo (2/8/1955-2/8/2025). Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự và phát biểu chỉ đạo.
Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 đã buộc thực dân Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán, ký kết Hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình tại các nước Đông Dương.
Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, đội ngũ cán bộ ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo từ Trung ương đến địa phương ngày càng chuyên nghiệp, tận tâm, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển đất nước, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và giữ vững an ninh, trật tự xã hội.