Tin kinh tế

Người lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc nếu mang theo thực phẩm trái phép, đặc biệt là thịt lợn, sẽ bị phạt tiền từ gần 100 triệu đến gần 200 triệu đồng.

Việc làm này để phòng tránh nhập dịch tả lợn châu Phi vào Hàn Quốc. Sẽ có 3 mức xử phạt tiền nếu bị phát hiện mang thực phẩm trái phép là 5 triệu won (gần 100 triệu đồng), 7,5 triệu won (gần 150 triệu đồng) và 10 triệu won (gần 200 triệu đồng).

Kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả tháng 4 đạt 466,65 triệu USD, tăng 28% so với tháng 3. Nâng kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả 4 tháng năm 2019 lên 1,4 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2018. Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam khi chiếm 73% với giá trị, đạt hơn 1 tỷ USD.

Chạch chấu sông Đà giá loại 4 con một kg khoảng 650.000 đồng trong khi với loại 1-2 con một kg là 750.000 đồng. Riêng loại một con một kg có giá lên tới gần triệu đồng. Chạch chấu có giá đắt đỏ vì chúng được ưa chuộng ở cả Hà Nội lẫn Sài Gòn, không chỉ bổ dưỡng, ngon miệng mà còn có tác dụng tốt cho sức khỏe và khá hiếm.

Trung Quốc đã phê duyệt cho 33 mặt hàng thủy sản của Việt Nam được miễn thuế vào nước này. Các mặt hàng này đều thuộc sản phẩm thế mạnh của Việt Nam như: Tôm hùm, tôm sú, tôm biển, cá tuyết, nghêu, cá tra đông lạnh, cá basa, cá nục gai, cá ngừ đại dương, cá basa, bạch tuộc... Trung Quốc đang được xem là thị trường thay thế của nhiều doanh nghiệp cá tra Việt sau khi bị áp thuế cao vào Mỹ.

Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ quý I/2019 đạt 2,27 tỉ USD, tăng 16,2% so với cùng kì năm 2018, tiếp tục giữ vị trí là mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn nhất trong ngành Nông nghiệp. Tình hình xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam tăng mạnh là do nhu cầu tăng mạnh từ các thị trường xuất khẩu chính (Mỹ, Nhật Bản) cùng với sự cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm xóa bỏ rào cản và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu của ngành gỗ.

Tuấn Kiệt

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/kinh-te/tin-kinh-te_t114c5n148950