Tin kinh tế 6AM: Thị trường lao động Việt Nam phục hồi rất nhanh; 15 công ty Nhật dự kiến rời Trung Quốc sang Việt Nam

Những tin chính: Bamboo Airways liên tiếp mở thêm 3 đường bay kết nối Đà Nẵng; Doanh nghiệp ở TP HCM nợ thuế hơn 30.170 tỷ đồng...

Thị trường lao động Việt Nam đang phục hồi rất nhanh

Theo nhận định của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, cho tới thời điểm này, thị trường lao động Việt Nam đã phục hồi nhanh chóng. Nhiều doanh nghiệp đăng ký mới hoặc trở lại hoạt động sau thời gian dài tạm ngừng do giãn cách xã hội đã tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.

Theo ước tính, từ tháng 5/2020 trở đi, trung bình mỗi tháng cả nước có từ 70.000 đến 80.000 lao động bị mất việc làm quay trở lại địa phương. Dự báo thị trường lao động Việt Nam quý III sẽ tốt hơn, đạt mức khoảng 55,4 triệu người tương đương quý I/2020.

Bkav khởi kiện người đánh Bphone: Kiện ai?

Ngày 15/7, trên trang cá nhân, CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng tuyên bố "Bkav đã chính thức nộp đơn khởi kiện!".

Theo lời ông Quảng, Bkav theo dõi và phát hiện đối thủ sử dụng truyền thông gián tiếp thông qua cách đưa tin thông thường về sản phẩm điện thoại thông minh của doanh nghiệp là Bphone, nhưng đã thay đổi một số câu chữ để làm sai bản chất nội dung các phát biểu của Bkav và của ông. Sau đó sử dụng các nội dung đã bị bóp méo đó để truyền thông trực tiếp qua các trang cộng đồng, làm như vậy nhiều lần, nội dung sai sẽ trở thành thật.

Bamboo Airways liên tiếp mở thêm 3 đường bay kết nối Đà Nẵng với giá vé từ 49.000 đồng

Nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển và du lịch nội địa của người dân cũng như thúc đẩy tốc độ phục hồi du lịch của TP Đà Nẵng, hãng hàng không Bamboo Airways đồng loạt mở mới 3 đường bay đến thành phố biển này trong tháng 7/2020.

Doanh nghiệp ở TP HCM nợ thuế hơn 30.170 tỷ đồng

Từ nay đến cuối năm 2020, Cục thuế TP HCM tăng cường rà soát công tác quản lý, kê khai thuế và triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp; đôn đốc thu hồi nợ đọng để thực hiện tốt các nguồn thu.

6 tháng đầu năm 2020, TP HCM thu thuế nội địa được hơn 116.000 tỷ đồng, đạt 40% dự toán năm 2020, giảm hơn 12% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn thu ngân sách giảm là do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và thực hiện việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 41 của Chính phủ.

15 công ty Nhật dự kiến rời Trung Quốc sang Việt Nam

Tổ chức xúc tiến mậu dịch Nhật Bản (Jetro) vừa công bố danh sách 30 doanh nghiệp nước này (trên tổng số hơn 100 công ty đăng ký dự án đa dạng hóa chuỗi cung ứng) được nhận trợ cấp để chuyển hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Lào.

Danh sách 15 công ty Nhật Bản được nhận trợ cấp để chuyển hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. (Nguồn: Jetro)

Danh sách 15 công ty Nhật Bản được nhận trợ cấp để chuyển hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. (Nguồn: Jetro)

Một nửa danh sách này là các công ty đăng ký chuyển sang Việt Nam, gồm doanh nghiệp quy mô lớn, nhỏ và vừa (SME). Chưa rõ việc di dời này là một phần hay toàn bộ hoạt động sản xuất của họ tại Trung Quốc.

Giá vàng hướng đến kỷ lục mới

Việc Chính phủ Mỹ sắp công bố các biện pháp kích thích mới để hỗ trợ nền kinh tế đang chững lại vì đại dịch cũng tạo thêm áp lực cho đồng USD, từ đó trở thành động lực đẩy giá vàng lên.

Về lâu dài diễn biến giá vàng vẫn đang ở trong một xu hướng tăng mạnh và có thể bứt phá bất cứ lúc nào giữa làn sóng Covid thứ 2 và căng thẳng Mỹ - Trung.

Ám ảnh “bóng ma” thất nghiệp: Doanh nghiệp “buông bỏ” nhân lực vì đâu?

Nhiều người sẽ đặt câu hỏi, vì sao họ không tìm tới các gói cứu trợ-các gói an sinh xã hội đã được tuyên truyền rộng rãi suốt thời gian qua, để người lao động không rơi vào cảnh huống khó khăn đáng báo động như vậy?

Lê Hải (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/kinh-te-cong-nghe/tin-kinh-te-6am-thi-truong-lao-dong-viet-nam-phuc-hoi-rat-nhanh-15-cong-ty-nhat-du-kien-roi-trung-quoc-sang-viet-nam-d129879.html