Tin kinh tế 6AM: Quay cuồng chi tiêu thời 'bão giá', Chuyện xây trường đua ngựa tại Đà Nẵng

Xe Vinfast bán ở Mỹ, tham vọng hoàn toàn khả thi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng; Cuối năm, vay tiêu dùng lại 'nóng'...

Quay cuồng ‘bão giá’, trong tay 100 ngàn ra chợ không biết mua gì

Giá thịt lợn tăng phi mã nên các mặt hàng thực phẩm khác cũng tăng theo khiến người dân quay cuồng trong cơn “bão giá”. Nhiều người than giờ cầm 100.000 đồng đi chợ mà không biết mua gì cho đủ ăn.

“Đại dự án” cao tốc Bắc – Nam: Cần cẩn trọng trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

Tuyến cao tốc Bắc – Nam là tuyến giao thông huyết mạch, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa kinh tế xã hội, chính trị to lớn, giúp cải thiện chất lượng của người dân. Chính vì lẽ đó, việc thực hiện “đại dự án” này là điều rất cần thiết và nên sớm được hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, việc lựa chọn các nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện các gói thầu trong “đại dự án” này cần phải được xem xét, lựa chọn một cách kỹ lưỡng, thận trọng.

Cuối năm, vay tiêu dùng lại ‘nóng’

Với tập quán nhiều đời nay của người Việt, dịp cuối năm nhiều gia đình mạnh tay hơn cho những khoản chi tiêu dùng, từ mua sắm nhỏ tới các món lớn như mua nhà, mua xe.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Điều này cũng đủ sức đẩy nhu cầu vay tiêu dùng để mua sắm dịp cuối năm lên cao.

Nhiều chuyên gia tài chính - ngân hàng nhận định, từ nay đến Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng khoảng 50- 70% so với trong năm. Đây chính là cơ hội để các ngân hàng đẩy mạnh cho vay tiêu dùng.

Chuyện xây trường đua ngựa: Vẫn còn nhiều cách để làm du lịch!

Mới đây, UBND TP Đà Nẵng cho biết, nhà đầu tư đang có động thái tích cực trong quyết định đầu tư dự án Câu lạc bộ cưỡi ngựa, có kinh doanh hoạt động cá cược với tổng vốn đầu tư 200 triệu USD. Việc này đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Việc bỏ hàng trăm triệu USD để đầu tư các dự án trường đua ngựa, kết hợp bất động sản nghỉ dưỡng đang diễn ra khá sôi động tại nhiều tỉnh/thành trên cả nước và chuyện của Đà Nẵng không phải là ngoại lệ.

Xe Vinfast bán ở Mỹ, tham vọng hoàn toàn khả thi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Ông Phạm Nhật Vượng, người có khối tài sản trị giá 9,1 tỷ Đô la, tuyên bố sẽ đầu tư tiếp 2 tỷ Đô la vào công ty ô tô non trẻ Vinfast - nơi ông giữ 49% cổ phần. Mục đích của lần đầu tư này là đưa ô tô Vinfast vào thị trường Mỹ ngay trong năm 2021

Máy bay Vietnam Airlines từ Hà Nội đi Nga hạ cánh khẩn cấp tại Ấn Độ

Sáng 14/12, chuyến bay VN63 của Vietnam Airlines khởi hành từ Hà Nội đi Moscow (Nga) đã phải hạ cánh khẩn cấp tại New Delhi (Ấn Độ) để cấp cứu cho một hành khách gặp vấn đề về sức khỏe.

Chuyến bay của Vietnam Airlines phải hạ cánh khẩn cấp xuống New Delhi (Ấn Độ) để cấp cứu cho một hành khách gặp vấn đề về sức khỏe

Nhận thấy tình trạng sức khỏe của khách không có dấu hiệu cải thiện, cơ trưởng chuyến bay đã quyết định chuyển hướng hành trình hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Indira Gandhi tại New Delhi, đồng thời thông báo với bộ phận mặt đất để kịp thời cấp cứu cho hành khách.

Lê Hải (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/kinh-te-cong-nghe/tin-kinh-te-6am-quay-cuong-chi-tieu-thoi-bao-gia-chuyen-xay-truong-dua-ngua-tai-da-nang-d113154.html