Tin kinh tế 6AM: Phố Hàn, phố Tây 'gục ngã' sau dịch bệnh; Vàng đạt đến ngưỡng giá 'không tưởng'

Những tin chính: Xuất khẩu 6 tháng cuối năm, 'giải phóng' nhiều đơn hàng ký trước dịch Covid; Nhận diện chiêu lừa đảo mạo danh các công ty xuất khẩu Na Uy..

Tăng gần 2 triệu đồng, vàng đạt đến ngưỡng giá "không tưởng" 54 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước tăng chủ yếu do vàng thế giới đi lên. Tính riêng từ đầu tháng 7 đến nay, vàng SJC đã tăng hơn 3,5 triệu đồng mỗi lượng.

Chỉ trong vài phiên giao dịch gần đây, giá vàng đã liên tiếp lập các đỉnh cao lịch sử mới và chinh phục các ngưỡng quan trọng như 51 - 52 - 53 và hiện tại là trên 54 triệu đồng/lượng.

Ngân hàng tiếp sức doanh nghiệp hậu Covid-19

Ngày 23/7/2020, tại Hải Phòng, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VinaSMEs) phối hợp tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng lực tiếp cận nguồn vốn và quản trị DNNVV trong thời đại 4.0”

Vì sao trái cây Sơn La đắt như tôm tươi, 5 năm không cần “giải cứu”?

Có mặt tại các vườn trồng lê sắp đến ngày thu hoạch của người dân thuộc các huyện Mộc Châu, Vân Hồ của tỉnh Sơn La, phóng viên được các chủ vườn cho biết, những trái lê này đã được khách hàng đặt mua trọn cả vườn với mức giá khá cao, từ 70.000 - 80.000 đồng/kg.

Theo lời một chủ vườn tại huyện Mộc Châu, trong vài năm trở lại đây thường không có lê được bán ra ngoài, bởi thương lái đã đặt trước từ rất sớm.

Nhận diện chiêu lừa đảo mạo danh các công ty xuất khẩu Na Uy

Theo Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (Bộ Công Thương), Cảnh sát Na Uy cho biết đã được báo cáo về 40 trường hợp, lừa đảo trong thời gian qua và cho rằng con số thực tế còn lớn hơn.

Các đối tượng lừa đảo lập website giả danh các công ty xuất khẩu thủy sản có thật với đầu mối liên hệ là giả mạo. Khi công ty nước ngoài liên hệ, đối tượng sẽ hứa hẹn ký kết các hợp đồng với các điều khoản hấp dẫn và đề nghị chuyển trước một phần tiền của hợp đồng để chiếm đoạt.

Xuất khẩu 6 tháng cuối năm: “Giải phóng” nhiều đơn hàng ký trước dịch Covid

Theo báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp thương mại 6 tháng đầu năm 2020 của Bộ Công Thương, sản xuất dệt 6 tháng đầu năm tăng 2,8% (cùng kỳ tăng 11,5%); Sản xuất trang phục trong tháng 6 đã tăng 17,5% so với tháng trước, nhưng tính chung 6 tháng vẫn giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Đại diện Bộ Công Thương nhận định, do ảnh hưởng của dịch Covid, trong 6 tháng đầu năm, tình hình sản xuất, xuất khẩu (XK) của ngành dệt may gặp rất nhiều khó khăn về thiếu hụt nguồn nguyên liệu. Cùng với đó, đơn hàng XK giảm mạnh do bị hoãn, hủy đơn hàng, giãn tiến độ giao hàng và chậm thanh toán.

Phố Hàn, phố Tây 'gục ngã' sau dịch bệnh

Theo quan sát của PV, tại tuyến phố Hàng Bè chỉ hơn 200 m đã có đến gần 20 cửa hàng mặt đường đóng cửa, đăng biển cho thuê. Các số nhà gần nhau như số: 19, 21, 34, 35, 41, 43A… cùng đóng cửa im ỉm khiến cho tuyến phố vốn nhộn nhịp nay trầm lắng lạ thường. Cá biệt còn có khách sạn trên phố rao bán với giá 69 tỷ đồng.

Cửa hàng, khách sạn phố cổ đóng cửa, cho thuê hàng loạt sau dịch bệnh

Cửa hàng, khách sạn phố cổ đóng cửa, cho thuê hàng loạt sau dịch bệnh

Tuyến phố Hàng Bông, Hàng Gai - được coi là khu kinh doanh sầm uất nhất về lụa, đồ thủ công mỹ nghệ nhưng nay cũng điêu đứng. Chủ cửa hàng số 16 Hàng Gai cho biết, nhiều cửa hàng quanh đây không chịu nổi tiền thuê nhà nên đã đóng cửa. “Do đây là cửa hàng của gia đình nên tôi mới duy trì bán hàng”, chủ cửa hàng nói.

Việt Nam dự kiến mở cửa lại du lịch quốc tế: Bao giờ đúng thời điểm?

Tháng 6/2020, Liên minh Châu Âu đã quyết định mở cửa biên giới trong khối, tái lập quyền đi lại giữa các thành viên và với một số nước ngoài. Nhưng quyết định này đang gây nên nhiều tranh cãi bởi quá nhiều “bất đồng quan điểm”.

Bài học từ châu Âu là nguồn kinh nghiệm quan trọng để Việt Nam cân nhắc chính sách mở cửa du lịch quốc tế, cân đối lợi ích kinh tế và sức khỏe cộng đồng, an toàn của người dân.

Lê Hải (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/tai-chinh/tin-kinh-te-6am-pho-han-pho-tay-guc-nga-sau-dich-benh-vang-dat-den-nguong-gia-khong-tuong-d130164.html