Tin kinh tế 6AM: Nghị viện EU phê chuẩn EVFTA; Vietnam Airlines miễn phí đổi vé cho học sinh, sinh viên

Những tin chính: Đồng USD lên đỉnh, giá vàng hụt hơi; Giữa dịch Corona, phát hiện công ty sản xuất khẩu trang y tế bằng giấy vệ sinh?

Hãng hàng không Vietnam Airlines miễn phí đổi vé cho học sinh, sinh viên

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên trước tình hình lịch học bị thay đổi do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra, Vietnam Airlines thông báo miễn phí đổi ngày bay, đổi hành trình cho tất cả các vé bay hành trình nội địa trên Vietnam Airlines đối với học sinh, sinh viên.

Chương trình hỗ trợ áp dụng cho vé có ngày bay trong giai đoạn từ 1/2/2020 đến 16/2/2020, đã mua qua kênh phòng vé, đại lý, website hoặc ứng dụng di động chính thức của Vietnam Airlines.

Giữa dịch Corona: Phát hiện công ty sản xuất khẩu trang y tế bằng giấy vệ sinh?

Chiều 13/2, ông Hoàng Đại Nghĩa – Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Tổng Cục Quản lý thị trường, Công an TP Hà Nội đã bất ngờ kiểm tra, cơ sở sản xuất khẩu trang tại Công ty TNHH Việt Hàn (ở xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội).

Phát hiện cơ sở sản xuất khẩu trang y tế bằng giấy vệ sinh.

Phát hiện cơ sở sản xuất khẩu trang y tế bằng giấy vệ sinh.

Trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện cơ sở này sản xuất khẩu trang bằng “công nghệ” khiến nhiều người vô cùng kinh ngạc…. Đó là khẩu trang bằng giấy vệ sinh.

Đồng USD lên đỉnh, giá vàng hụt hơi

Đồng bạc xanh tiếp tục leo dốc lên các đỉnh cao mới trong bối cảnh chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell có lập trường trung lập trong phát biểu trước thềm buổi điều trần trước Ủy ban Dịch vụ tài chính Hạ viện Mỹ.

Ông Powell cũng cho rằng, chính sách tiền tệ của Mỹ hiện tại là “thích hợp” và nó sẽ tiếp tục hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế Mỹ và đẩy lạm phát lên mức mục tiêu 2%.

Bên cạnh đó, đà tăng của giá vàng bị kìm hãm lại do sự hồi phục của chứng khoán toàn cầu trong bối cảnh Chính phủ Trung Quốc liên tiếp bơm tiền và có các chính sách can thiệp để giúp giảm bớt tác động kinh tế từ dịch bệnh.

Mạng 6G có thể làm cho 5G chỉ còn như 2G

Mạng 5G nổi lên như một nền tảng công nghệ mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) chỉ trong vài năm gần đây. Đến năm 2019, người dùng đã có thể mua một chiếc smartphone 5G và tận hưởng tất cả những lợi ích của kết nối dữ liệu 5G. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của công nghệ có thể lên một “tầm cao” mới nữa khi thế giới kết nối di động - 6G.

Mạng 6G được xem như có thể khiến cho mạng 5G chỉ còn như 2G. (Ảnh minh họa: KT)

Mạng 6G là công nghệ kết nối di động sẽ thay thế 5G, nhưng hiện tại 6G chưa phải là một công nghệ hoạt động, mà mới trong giai đoạn nghiên cứu ban đầu. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển như vũ bão của công nghệ hiện nay, có lẽ 6G sẽ sớm không còn là công nghệ viễn tưởng.

Nghị viện EU phê chuẩn EVFTA: Tin vui trong “cơn bão” dịch corona

Theo tin chính thức từ Bộ Công Thương chiều nay (12/2), Nghị viện châu Âu chính thức bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA). Kết quả: Có 401 phiếu thuận, 192 phiếu chống và 40 phiếu trắng.

Cùng với việc thông qua Hiệp định thương mại tự do EVFTA, Nghị viện châu Âu đã thông qua Hiệp định Bảo hộ đầu tư EVIPA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) với tỷ lệ 407 phiếu ủng hộ, 188 phiếu chống và 53 phiếu trắng. Như vậy, hai hiệp định EVFTA và EVIPA đều đã được thông qua với số phiếu áp đảo.

Lê Hải (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/kinh-te-cong-nghe/tin-kinh-te-6am-nghi-vien-eu-phe-chuan-evfta-vietnam-airlines-mien-phi-doi-ve-cho-hoc-sinh-sinh-vien-d117297.html