Tin kinh tế 6AM: Doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược phòng vệ thương mại; Ngành điện lần đầu lọt top thu hút nhiều vốn FDI

Những tin chính: Chủ tịch Masan quay trở lại 'câu lạc bộ' tỷ phú USD của thế giới; Dừa xiêm bán 'giá rẻ như cho', người bán tiết lộ nguyên nhân...

Doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược phòng vệ thương mại

Xuất hàng sang nước khác mới biết hàng nằm trong danh mục bị áp thuế phòng vệ thương mại hay container hàng sắp cập cảng mới biết hạn ngạch ưu đãi thuế dành cho ngành hàng đã hết hiệu lực... là 2 trong số nhiều câu chuyện cho thấy, doanh nghiệp khi chưa hiểu đúng vai trò của phòng vệ thương mại thì sẽ hụt hơi trong cạnh tranh toàn cầu.

Ngành điện lần đầu lọt top thu hút nhiều vốn FDI nhất

Theo số liệu vừa được Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố, tính đến ngày 20/10, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt gần 23,48 tỷ USD, bằng 80,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Vốn thực hiện không có sự chênh lệch nhiều so với cùng kỳ năm trước khi đạt 15,8 tỷ USD, tương đương 97,5%, cho thấy xu hướng giảm vốn giải ngân kéo dài suốt nhiều năm.

Hà Nội: Dừa xiêm bán “giá rẻ như cho”, người bán tiết lộ nguyên nhân

Vài tuần trở lại đây, hàng loạt xe chở dừa đứng bán ở vía hè trên đường Võ Chí Công (Hồ Tây, Hà Nội). Nhìn bề ngoài, những quả dừa vẫn còn khá tươi. Kích thước của chúng khá to, nặng khoảng 1-1,2kg/quả hoặc nhỏ hơn một chút. Nước lại khá nhiều, ngọt thanh và phần cùi ăn rất thơm.

Chị Thu Hoài (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Ở Hà Nội cũng vài năm, tôi thường mua dừa với giá từ 10.000 - 12.000 đồng/quả nhưng bé hơn như thế này. Đây là lần đầu thấy dừa giá rẻ mà quả lại to. Thấy vậy, tôi liền ghé vào mua và uống thử. Tôi không ngờ nước lại ngon và ngọt đến vậy, phần cùi ăn cũng rất ngậy. Tôi liền mua chục quả về cho gia đình”.

Hyundai Accent sắp có phiên bản mới tại Việt Nam?

Hyundai Accent là một trong những mẫu sedan hạng B được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam, có ưu điểm trang bị nhiều công nghệ, tiện ích đi kèm giá bán hợp lý.

Tuy đã trải qua một lần nâng cấp tại Việt Nam nhưng chỉ thêm một vài trang bị thế nhưng thiết kế Hyundai Accent vẫn được giữ nguyên. Nhưng mới đây, trên cổng thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam bất ngờ xuất hiện thông tin về chiếc Hyundai Accent, được cho sẽ là phiên bản mới.

Giá vàng chững lại khi đồng USD phục hồi

Vàng giảm giá còn do lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng. Trong khi đó, số liệu tích cực về doanh số bán nhà mới tại Mỹ cũng giúp đồng USD đi lên.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, doanh số bán nhà mới trong thnags 9 giảm 3,5% xuống 959 nghìn đơn vị nhưng đây vẫn là con số tích cực và cao hơn mức trung bình trước đại dịch Covid-19. Trong tháng 8, doanh số bán nhà mới tăng mạnh ở mức cao nhất 14 năm.

Anh xóa bỏ khái niệm “iPhone lock”

Văn phòng Truyền thông Vương quốc Anh (Ofcom) vừa khẳng định sẽ cấm các nhà mạng bán điện thoại khóa mạng, hay thường gọi là điện thoại lock. Quy định này sẽ được áp dụng từ tháng 12/2021, với mục đích để người dùng chuyển mạng dễ dàng hơn.

Quy định cấm điện thoại lock được nêu ra từ tháng 12 năm ngoái. Hiện ở Anh, các nhà mạng như BT, Tesco Mobile, hay Vodafone đang bán điện thoại lock, với chi phí mở khóa mạng vào khoảng 10 bảng (khoảng 300.000 đồng).

Chủ tịch Masan quay trở lại "câu lạc bộ" tỷ phú USD của thế giới

Kết thúc phiên giao dịch hôm 26/10, cổ phiếu MSN của tập đoàn Masan đã đóng cửa ở mức 88.000 đồng/đơn vị, đánh dấu mức tăng 61% trong vòng một tháng. So với mức đáy hồi tháng 3, cổ phiếu này đã tăng hơn 78%, đẩy vốn hóa của Masan chạm mốc 4,4 tỷ USD.

Việc cổ phiếu MSN tăng giá mạnh giúp chủ tịch công ty này là ông Nguyễn Đăng Quang quay lại bảng xếp hạng tỷ phú USD sau nhiều tháng. Không chỉ giữ vị trí cao nhất tại Tập đoàn Masan, ông Quang đồng thời là Phó Chủ tịch Techcombank. Cổ phiếu ngân hàng này cũng ghi nhận mức tăng trên 50% trong 6 tháng gần nhất.

Lê Hải (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/kinh-te-cong-nghe/tin-kinh-te-6am-doanh-nghiep-can-xay-dung-chien-luoc-phong-ve-thuong-mai-nganh-dien-lan-dau-lot-top-thu-hut-nhieu-von-fdi-d139170.html