Tin hot an toàn thực phẩm ngày 15/6: Hoảng hồn với độ 'độc' trong đồ ăn vặt của trẻ

Tin tức trong ngày 15/6 đề cập đến: “Hoảng hồn với độ 'độc' trong đồ ăn vặt của trẻ”, “phát hiện 600 kg thịt thối vô chủ tại chợ nổi tiếng Bình Phước”… Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay Chia sẻ

Hoảng hồn với độ 'độc' trong đồ ăn vặt của trẻ

Hiện nay, FDA không lo lắng về các sản phẩm dầu mỏ được tin h chế và sử dụng trong thực phẩm của Mỹ, nhưng trên thực tế, chúng gây ra nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng. Trong đó, thuốc nhuộm vàng 5 và thuốc nhuộm đỏ 40 là các biến thể nổi tiếng được nhắc đến nhằm cảnh báo sự nguy hại này.

Hãy cẩn trọng với đồ ăn vặt dành cho trẻ nhỏ có màu sắc sặc sỡ và hương thơm

Chính phủ Anh và Liên minh châu Âu đã nghiêm cấm việc sử dụng thuốc nhuộm trong thực phẩm khắp châu Âu từ năm 2009 và 2010. Nhuộm đỏ 40, nhuộm vàng 5 và nhuộm vàng 6 chiếm khoảng 90% các loại thuốc nhuộm được sử dụng trong thực phẩm.

Công ty Việt Sin bị 'tuýt còi' vì xuất đồ hết hạn ra thị trường(VietQ.vn) - Nhiều siêu thị ở TP HCM cho biết vừa tạm ngưng Kinh doanh sản phẩm của Công ty CP Kỹ nghệ thực phẩm Việt Sin, chờ cơ quan chức năng xử lý sai phạm.

Nhuộm đỏ 40 đã được chứng minh là gây ra các khối u trong hệ miễn dịch ở chuột và các phản ứng dị ứng và hiếu động thái quá ở trẻ em. Xem thêm ...

‘Rùng mình’ phát hiện 600 kg thịt thối vô chủ tại chợ nổi tiếng Bình Phước

Các lực lượng đã phát hiện hơn 600kg gồm thịt heo, cá và nội tạng gia súc các loại chứa trong các thùng xốp, khay nhựa và xếp trong khu nhà lồng chợ cá. Mặc dù được ướp đá nhưng hầu hết đã ôi thiu, chuyển màu xanh đen, bốc mùi hôi thối và nhiễm khuẩn nghiêm trọng.

Thịt bẩn được lực lượng chức năng phát hiện

Sau khi phát hiện, ban quản lý chợ đã lên sóng phát thanh thông báo nhưng không ai đến nhận là chủ số lượng thực phẩm nói trên nên đã mang đi tiêu hủy tại bãi rác xã Tiến Hưng. Đồng thời tiến hành lập biên bản mang đi tiêu hủy tại nhà máy xử lý rác thải của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nhệ và Môi trường Bình Phước. Xem thêm ...

Kinh hoàng ấu trùng nghi dòi lúc nhúc suất cơm sinh viên ở ĐHQG TP.HCM

Ông Trần Thanh An – Giám đốc KTX của ĐHQG TP.HCM chiều ngày 14/6 xác nhận với Chất lượng Việt Nam online, hiện ban quản lý KTX đã tiến hành đình chỉ quán ăn ở khu vực B3 của KTX, ngay sau khi có phản ánh của sinh viên về việc không đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm của quán ăn.

Dòi bò lúc nhúc trong một suất cơm sinh viên mua ở KTX ĐHQG TP.HCM

Trước đó, trưa ngày 14/6, nhiều sinh viên đã phản ánh rằng mình hốt hoảng khi nhìn thấy trong các suất cơm mua ở quán ăn ở khu vực B3 có xuất hiện rất nhiều dòi bò lúc nhúc bên trong. Xem thêm ...

Công ty Việt Sin bị 'tuýt còi' vì xuất đồ hết hạn ra thị trường

Ngày 7/6 trinh sát đội 3, phòng PC49, Công an TP HCM bất ngờ kiểm tra hành chính đối với, Công ty CP Kỹ nghệ thực phẩm Việt Sin (Công ty Việt Sin, trụ sở Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân).

Sản phẩm của Công ty Việt Sin xuất hiện nhiều trên thị trường

Thời điểm kiểm tra có các công nhân đang làm việc và dưới sự chứng kiến của đại diện công ty. Tiến hành kiểm tra các lĩnh vực liên quan đến quá trình sản xuất, danh mục sản phẩm, bao bì, giấy phép, pháp lý, đoàn kiểm tra đã phát hiện Công ty Việt Sin có nhiều vi phạm trong hoạt động chế biến thực phẩm. Xem thêm ...

Hòa Lê (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/tin-tuc-trong-ngay-hoang-hon-voi-do-doc-trong-do-an-vat-d95382.html