Tín hiệu vui về nạn nhân trong vụ tai nạn xe BMW tại Hàng Xanh

Ba nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Hàng Xanh điều trị tại bệnh viện đang hồi phục, trong đó người hôn mê nặng hiện đã tỉnh.

Sáng 29-10, liên quan đến tình trạng sức khỏe 3 nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng tại ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP HCM), Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM) cho biết sau 1 tuần điều trị, bệnh nhân C.T.T (23 tuổi)-trường hợp nặng nhất, hôn mê từ ngày nhập viện, đến nay đã tỉnh, sức khỏe có dấu hiệu khả quan, tiến triển hơn.

Người thân của bệnh nhân C.T.T ngóng đợi thông tin, diễn tiến sức khỏe của anh tại bệnh viện

BS Chuyên khoa 2 Hồ Văn Hân, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho hay thang điểm đánh giá hôn mê Glasgow (Glasgow Coma Scale) của bệnh nhân C.T.T đã có thay đổi, có dấu hiệu tích cực hơn sau khi điều trị. "Lúc nhập viện, chỉ số điểm sinh hiệu ban đầu chỉ đạt từ 3- 4 điểm nhưng đến nay đã tăng lên 11-12 điểm. Đây là tín hiệu vui. Bệnh nhân còn phải tiếp tục điều trị hồi sức tích cực"- BS Hân thông tin.

BS Hồ Văn Hân, Trưởng Phòng kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cập nhật tình hình sức khỏe mới nhất ca bệnh nhân hôn mê sau tai nạn tại ngã tư Hàng Xanh

Riêng 2 bệnh nhân H.H.Đ (42 tuổi; ngụ quận Bình Thạnh) và P.H.B (24 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) sức khỏe hồi phục khá tốt, song cũng chưa thể xuất viện mà còn tiếp tục theo dõi, điều trị.

Trước đó, trong đêm 21-10, có 5 nạn nhân bị tai nạn do nữ tài xế lái xe BMW gây ra tại ngã tư Hàng Xanh được đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Trong đó, 2 người (cùng ngụ Bình Dương) bị xay xát nhẹ đã xuất viện.

Nguyễn Thạnh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/tin-hieu-vui-ve-nan-nhan-trong-vu-tai-nan-xe-bmw-tai-hang-xanh-20181029104744419.htm