Tín hiệu vui từ cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc

Năm 2020, lần đầu tiên Sở VH-TTDL phối hợp với Sở GD-ĐT tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Đồng Nai.

Một mô hình giới thiệu sách của học sinh tham gia cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc Đồng Nai năm 2020. Ảnh: L.Na

Một mô hình giới thiệu sách của học sinh tham gia cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc Đồng Nai năm 2020. Ảnh: L.Na

Cuộc thi thu hút đông đảo học sinh các khối tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn tỉnh tham gia. Qua đó, khuyến khích các em nuôi dưỡng tình yêu với sách và hình thành thói quen đọc sách mỗi ngày.

1. “Nếu được chọn là đại sứ văn hóa đọc, tôi sẽ phối hợp với thầy cô và các bạn trong lớp thường xuyên tổ chức các buổi giới thiệu sách hay, giao lưu trao đổi sách trong và ngoài trường học. Đặc biệt, tôi sẽ kêu gọi mọi người cùng thực hiện kế hoạch Mỗi tuần một cuốn sách, chia sẻ những cảm nhận về nội dung và ý nghĩa của sách trong đời sống” - đó là những chia sẻ của thí sinh Lê Ngọc Hà về ước mơ của mình. Ngọc Hà hiện là học sinh lớp 12 Văn, Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh
(TP.Biên Hòa).

Qua 3 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Đồng Nai năm 2020 đã nhận được 3.295 bài dự thi của các em học sinh đến từ 76 trường học (tiểu học, THCS và THPT) trên toàn tỉnh gửi về tham gia. Sau 2 vòng chấm và tìm ra bài có kết quả tốt nhất, Ban tổ chức đã chọn 19 bài dự thi của 20 thí sinh có số điểm cao nhất để trao giải. Trong đó có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 6 giải khuyến khích và 7 giải chuyên đề.

Tương tự, thí sinh Phạm Hương Giang, lớp 8 Trường THCS Trần Hưng Đạo (TP.Biên Hòa) cho biết: “Nếu được chọn là đại sứ văn hóa đọc, em sẽ vận động người trong gia đình cùng đọc sách, chia sẻ và trao đổi những gì đọc được trong sách vào những ngày cuối tuần. Vận động bạn bè trong và ngoài trường cùng đọc những cuốn sách hay ở thư viện; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động đọc sách báo do nhà trường tổ chức. Em tin rằng, khi học sinh, gia đình, nhà trường cùng tham gia thì phong trào đọc sách sẽ ngày càng được nhân rộng”.

Đây là năm đầu tiên tỉnh Đồng Nai tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh. Cuộc thi gồm 3 nội dung: chia sẻ về một cuốn sách mà em yêu thích hoặc cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức và cuộc sống của em; sáng tác một tác phẩm (câu chuyện hoặc bài thơ) nhằm khích lệ mọi người đọc sách; viết tiếp lời hoặc câu chuyện cho cuốn sách đã đọc. Ngoài ra, câu hỏi bắt buộc khá thú vị dành cho tất cả các học sinh là: “Nếu trở thành đại sứ văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn?”.

Đề thi có tính mở đã khuyến khích các em viết những cảm nhận, cảm xúc chân thực, phát huy khả năng tư duy cho học sinh. Mỗi bài thi là một bài học, một hành trang giúp các em thu nhận thêm nhiều kiến thức bổ ích, hỗ trợ cho việc học tập, rèn luyện trong và ngoài ghế nhà trường.

2. Giám đốc Thư viện tỉnh Nguyễn Ngọc Thành cho biết, mặc dù là lần đầu tiên tổ chức, thời điểm phát động cuộc thi lại trùng với thời gian nghỉ giãn cách xã hội do dịch Covid-19 nhưng học sinh trên địa bàn tỉnh tham gia khá đông. Điều này cho thấy sự quan tâm rất lớn của ngành GD-ĐT đối với việc phát triển văn hóa đọc trong nhà trường.

“Nhiều bài dự thi có chất lượng tốt, được đầu tư công phu, trình bày đẹp và sáng tạo về cả nội dung lẫn hình thức. Các thí sinh chia sẻ cảm tưởng về tác phẩm đã đọc, thể hiện sự hiểu biết, niềm đam mê đọc sách; nhiều tác phẩm thơ văn được các em sáng tác khuyến khích mọi người đọc sách hay. Đặc biệt, nhiều mô hình đọc sách, các clip được dàn dựng công phu, chứng minh được những việc làm cụ thể, thiết thực, kêu gọi cộng đồng cùng tham gia đọc sách” - ông Thành nhấn mạnh.

Là thành viên Ban giám khảo, ông Trần Trọng Tá, Phó trưởng Phòng VH-TTDL (Sở VH-TTDL) cho rằng, hầu hết những cuốn sách được học sinh lựa chọn tham gia cuộc thi có nội dung nhân văn, hướng tâm hồn con người tới những giá trị chân - thiện - mỹ, hình thành lối sống, suy nghĩ và hành động đẹp. Hiệu quả của cuộc thi không chỉ lan tỏa tri thức đến các em học sinh mà còn hình thành thói quen đọc sách trong chính bản thân các em, từ trong gia đình, nhà trường và xã hội.

3. Giải nhất cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Đồng Nai thuộc về 2 thí sinh Nguyễn Hoàng Thuận và Phạm Thị Bích Ngọc lớp 11, Trường THPT Trị An (H.Vĩnh Cửu). Theo Ban tổ chức, các bài thi đoạt giải cao trong cuộc thi của tỉnh đã được gửi về Bộ VH-TTDL tham gia vòng chung kết Đại sứ văn hóa đọc toàn quốc năm 2020.

Cũng theo Giám đốc Thư viện tỉnh Nguyễn Ngọc Thành, từ cuộc thi, Ban tổ chức đã tiếp nhận khá nhiều ý tưởng khuyến khích đọc sách sáng tạo, thú vị của các em, mong muốn về một không gian đọc truyền cảm hứng. Dựa trên những ý tưởng đó, thư viện sẽ cố gắng phối hợp với các đơn vị để tổ chức không gian đọc sách phần nào đáp ứng được nguyện vọng của học sinh.

“Năm 2021, chúng tôi sẽ tiếp tục phát động cuộc thi này đến các trường học trên địa bàn tỉnh. Để cuộc thi có sức lan tỏa sâu rộng hơn, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Sở
GD-ĐT, các trường học trên địa bàn tỉnh, quý thầy cô giáo cổ vũ, động viên học sinh tham gia. Qua đó, nâng cao nhận thức cho các em về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với phát triển tư duy, rèn luyện nhân cách; đồng thời thúc đẩy phong trào đọc sách, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa đọc trong cộng đồng” - ông Thành nói.

Ly Na

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/202009/tin-hieu-vui-tu-cuoc-thi-dai-su-van-hoa-doc-3022633/