Tín hiệu tích cực

Ngành du lịch châu Âu vốn ngưng trệ hơn một năm qua vì dịch bệnh đang có dấu hiệu phục hồi sau khi chiến dịch tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 được triển khai rộng rãi và nhiều nước trong khu vực bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế đối với du khách.

Ngành du lịch châu Âu vốn ngưng trệ hơn một năm qua vì dịch bệnh đang có dấu hiệu phục hồi sau khi chiến dịch tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 được triển khai rộng rãi và nhiều nước trong khu vực bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế đối với du khách.

Du lịch châu Âu đã trải qua một thời kỳ dài “ngủ đông” và chìm trong khủng hoảng. Theo Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), hoạt động du lịch ở Liên hiệp châu Âu (EU) đã giảm 52% trong năm 2020, do các biện pháp phong tỏa để ngăn chặn dịch Covid-19. Tại các quốc gia mà du lịch vốn là ngành kinh tế mũi nhọn như Hy Lạp, Síp và Man-ta, tình hình còn tồi tệ hơn với mức suy giảm lên đến 70%.

Hiện nay, do làn sóng dịch bệnh đang lắng xuống, chiến dịch tiêm chủng được mở rộng, các hạn chế đi lại dần được dỡ bỏ và triển vọng thiết lập hệ thống “hộ chiếu vắc-xin” trên toàn khu vực, ngành du lịch châu Âu đang mở cửa trở lại. Theo đó, hội chợ du lịch đầu tiên ở châu Âu theo hình thức trực tiếp đã được tổ chức ở Ma-đrít của Tây Ban Nha, với sự tham gia của khoảng 50.000 chuyên gia du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Hội chợ du lịch quốc tế này diễn ra khi một loạt quốc gia thành viên EU tuyên bố sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại để dần đưa du lịch và các lĩnh vực đời sống xã hội trở lại trạng thái “bình thường cũ”.

Thủ tướng Thụy Ðiển X.Lốp-ven cho biết, việc nới lỏng các biện pháp hạn chế tại Thụy Ðiển sẽ được chia làm năm giai đoạn tùy theo diễn biến dịch bệnh. Trong giai đoạn đầu tiên, được triển khai từ ngày 1-6, các nhà hàng có thể phục vụ muộn hơn, khôi phục một số hoạt động thể thao và dạy học trực tiếp cho sinh viên. Giai đoạn hai dự kiến được triển khai một tháng sau đó, cho phép nâng số người được tham gia các sự kiện riêng tư và công cộng, lượng khán giả được đến xem thi đấu thể thao, sự kiện nghệ thuật... và đến giai đoạn năm sẽ gỡ bỏ hoàn toàn những hạn chế.

Trong khi đó, Chính phủ Ru-ma-ni cho biết từ ngày 1-6, Ru-ma-ni nới lỏng các biện pháp phòng dịch, cho phép mở cửa lại các quán rượu, câu lạc bộ giải trí, phòng chơi điện tử, cũng như tăng số người được tham dự các sự kiện thể thao và văn hóa từ 500 lên 1.000 người… Trước đó, các thành viên khác của EU như Pháp, Áo cũng giảm biện pháp hạn chế đi lại, tạo cơ hội cho ngành du lịch hồi sinh. Trong tháng 5, người dân Pháp “vỡ òa sung sướng” khi họ lại có thể ăn uống tại các quán cà-phê, quán rượu và nhà hàng phục vụ ngoài trời, thăm bảo tàng, đến rạp chiếu phim và nhà hát sau sáu tháng bị “trói chân” ở nhà. Chính phủ Áo cũng cho phép mở cửa trở lại các nhà hàng và quán rượu sau sáu tháng “bế quan tỏa cảng” để chống dịch bệnh.

Với các tín hiệu tích cực nêu trên, các nước châu Âu đang kỳ vọng ngành du lịch sớm giúp họ phục hồi kinh tế đang chìm trong khó khăn. Người phát ngôn của Chính phủ Hy Lạp đánh giá, tín hiệu phục hồi là “rất tích cực” và cho biết, Chính phủ Hy Lạp kỳ vọng ngành du lịch sẽ hồi sinh trong năm nay với lượng khách có thể ở mức tương đương 50% so năm 2019. Bên cạnh đó, các chuyên gia du lịch nhận định rằng, việc Ủy ban châu Âu mới đây đề xuất cho phép du khách đến từ các nước thứ ba đã được tiêm đầy đủ các liều vắc-xin phòng Covid-19, được phép nhập cảnh vào EU sẽ tạo “đòn bẩy” cho hoạt động du lịch tăng trưởng trở lại.

Tuy nhiên, trong bối cảnh làn sóng dịch Covid-19 còn nghiêm trọng và diễn biến phức tạp ở nhiều nước như hiện nay, du lịch châu Âu vẫn còn nhiều khó khăn và cần thận trọng. Việc EU mở cửa du lịch quá sớm cũng là “lợi bất cập hại” bởi làn sóng Covid-19 mới có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Lĩnh Nam

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/binh-luan-quoc-te/tin-hieu-tich-cuc-648525/