Tín hiệu tích cực trong việc nối lại hợp tác kinh tế liên Triều

Ngày 20/2, Người Phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phản ứng tích cực với khả năng nối lại hợp tác kinh tế liên Triều như một cách tương thưởng cho Triều Tiên vì đã có các bước phi hạt nhân hóa.

Bình luận trên được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Mỹ đã đề nghị nối lại hợp tác kinh tế với Triều Tiên như một phần của "các biện pháp tương ứng" đối với các bước phi hạt nhân hóa của Triều Tiên. Khi được hỏi về vấn đề trên, ông Kim khẳng định: "Phản ứng của Tổng thống Trump tích cực".

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Mỹ đã đề nghị nối lại hợp tác kinh tế với Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap)

Quan chức Hàn Quốc này cũng cho rằng đề nghị của Tổng thống Moon Jae-in nhằm mục đích bổ sung 'các quân bài mặc cả' cho ông Trump.

Phát biểu họp báo, ông Kim giải thích: "Tổng thống Trump phải thực hiện một số biện pháp tương ứng với các bước phi hạt nhân hóa của Triều Tiên, và Tổng thống Trump sẽ có lợi hơn nếu có thêm nhiều quân bài để chơi.

Tôi hiểu (đề nghị của Tổng thống Moon) chính là ông ấy có thể giúp tăng số lượng quân bài mà Tổng thống Trump có thể sử dụng".

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/tin-hieu-tich-cuc-trong-viec-noi-lai-hop-tac-kinh-te-lien-trieu-87875.html