Tín hiệu tích cực trong điều trị và chống dịch tại Hải Dương

Tính đến hết ngày 11/3, trên địa bàn tỉnh Hải Dương đón nhận nhiều tín hiệu vui tích cực trong công tác điều trị và chống dịch COVID-19.

Bắt đầu từ 11/3, Hải Dương sẽ có 6 địa phương gồm: thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn và các huyện Nam Sách, Cẩm Giàng, Kim Thành sẽ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1.

Bắt đầu từ 11/3, Hải Dương sẽ có 6 địa phương gồm: thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn và các huyện Nam Sách, Cẩm Giàng, Kim Thành sẽ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1.

Hơn một nửa số bệnh nhân đã được điều trị khỏi và ra viện

Ngày 11/3, các bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã cho xuất viện 43 trường hợp mắc COVID-19 được điều trị khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và ra viện lên 408 người. Hiện Hải Dương chỉ còn 305 trường hợp đang được điều trị.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, từ 17 giờ ngày 10/3 đến 17 giờ ngày 11/3, Hải Dương ghi nhận 2 trường hợp mắc mới tại thành phố Hải Dương và thành phố Chí Linh. Đây là các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung trước đó.

Đến nay, Hải Dương đã ghi nhận 713 trường hợp mắc COVID-19. Trong số 17.452 trường hợp F1, chỉ còn 1.981 người đang cách ly tập trung, 6.624 trường hợp cách ly tại nhà và nơi cư trú. Toàn tỉnh đã lấy 674.589 mẫu để xét nghiệm.

Sau khi tiêm thí điểm vaccine phòng COVID-19 vào ngày 8/3 tại thành phố Hải Dương và huyện Kim Thành, bắt đầu từ 11/3, Hải Dương sẽ có 6 địa phương gồm: thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn và các huyện Nam Sách, Cẩm Giàng, Kim Thành sẽ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1.

Hải Dương được Bộ Y tế phân bổ 33.000 liều vacccine phòng COVID-19, nhiều nhất trong 13 tỉnh, thành có ca bệnh. Những người được ưu tiên tiêm đầu tiên là nhân viên y tế đã, đang điều trị bệnh nhân COVID-19; cán bộ lấy mẫu xét nghiệm; nhân viên tại các cơ sở cách ly tập trung; thành viên tổ truy vết; nhân viên tham gia điều tra dịch tễ liều; cán bộ trực tiếp tiêm chủng vaccine COVID-19; nhân viên trực chốt kiểm dịch và các tổ phòng, chống COVID tại cộng đồng …

Bệnh nhân COVID-19 nặng nhất Hải Dương đã khỏe mạnh, tự đi lại, sinh hoạt

Bệnh nhân COVID-19 nặng nhất Hải Dương tên N.V.H, nam, 60 tuổi. Ông H được chuyển từ Trung tâm Y tế Kinh Môn tới Bệnh viện dã chiến số 2 lúc 11h30 trưa ngày 17/2. Khi nhập viện, người bệnh đã suy hô hấp rất nặng, thở nhanh, oxy trong máu xuống vô cùng thấp, chỉ còn 70% (ở người bình thường, chỉ số này khoảng hơn 95%).

Ngay lập tức, bệnh nhân được hỗ trợ thở oxy lưu lượng cao, tuy nhiên đáp ứng rất kém. Đến 0h30 rạng sáng 18/2, bệnh nhân chuyển nguy kịch, phải đặt ống nội khí quản.

“Diễn biến của người bệnh rất nhanh, chỉ trong vòng 12 tiếng đã phải can thiệp thở máy xâm nhập. Kết quả chụp CT phổi cho thấy tổn thương phổi của người bệnh lan tỏa kín hai bên”, Ths.BS Vương Xuân Toàn (khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai), chuyên gia hỗ trợ điều trị Bệnh viện dã chiến số 2 Hải Dương thông tin.

Trong ngày 19/2, Tiểu ban Điều trị, Bộ Y tế hội chẩn chuyên môn, đưa ra ý kiến chỉ đạo điều trị cho bệnh nhân này. Các chuyên gia đã tính đến phương án can thiệp ECMO nếu tình trạng tiếp tục diễn tiến xấu. Bệnh viện Bạch Mai cử thêm nhân lực về hồi sức tích cực, chuyển trang thiết bị về Hải Dương để sẵn sàng cho tình huống cần thiết.

Những ngày sau đó, bệnh nhân được lọc máu tích cực kết hợp thở máy. May mắn, sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân đã có sự hồi phục rất tốt, không cần can thiệp ECMO. Sáng 22/2, ông H được rút ống nội khí quản, có thể tự thở. Đến ngày 23/2, người bệnh đã tỉnh táo, được nhân viên y tế dìu để tập đi lại.

TS. BS Nguyễn Hằng Lan, Giám đốc Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (Bệnh viện dã chiến số 2) cho biết, bệnh nhân COVID-19 từng nặng nhất Hải Dương tới nay đã khỏe mạnh, hết sốt được 12 ngày.

Các xét nghiệm của người bệnh trở về bình thường, tổn thương phổi cải thiện rất tốt. Hiện người bệnh tự thở khí phòng và có thể tự đi lại, sinh hoạt, không cần sự trợ giúp của y bác sĩ.

Từ chiều 7/3, bệnh nhân đã được chuyển từ khoa Hồi sức xuống Khoa Nội – Truyền Nhiễm để điều trị.

“Lần xét nghiệm gần nhất, bệnh nhân vẫn dương tính SARS-CoV-2. Bởi vậy, chúng tôi tiếp tục phác đồ điều trị COVID-19 của Bộ Y tế cho đến khi bệnh nhân đủ số lần âm tính”, TS. Lan cho hay.

Kết thúc cách ly y tế 4 thôn, 1 đơn vị tại xã Kim Liên

Trong 14 ngày kể từ khi thiết lập vùng cách ly y tế, các thôn, đơn vị ở xã Kim Liên, huyện Kim Thành không phát sinh ca bệnh F0.

Lãnh đạo huyện Kim Thành chứng kiến thời điểm kết thúc cách ly y tế đối với 4 thôn, 1 đơn vị thuộc xã Kim Liên

Ngày 11/3, UBND tỉnh Hải Dương có quyết định kết thúc cách ly y tế đối với các hộ dân thôn: Cổ Phục Bắc, Cổ Phục Nam, Lương Xá Nam, Lương Xá Bắc thuộc xã Kim Liên (Kim Thành) gồm 2.668 hộ với 9.026 nhân khẩu; Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 649 (Tổng cục Hậu cần) đóng tại thôn Cổ Phục Bắc. Thời gian áp dụng từ 21 giờ ngày 11/3.

Trong 14 ngày kể từ khi thiết lập vùng cách ly y tế, các thôn, đơn vị trên không phát sinh ca bệnh F0.

Kim Thành 4 ngày không phát sinh ca mắc mới

Từ ngày 7/3 đến ngày 11/3, huyện Kim Thành không phát sinh thêm ca nhiễm COVID- 19 mới.

Người dân hoàn thành cách ly tập trung tại cơ sở cách ly Nhà thi đấu đa năng huyện

Toàn huyện hiện có 57 ca mắc COVID-19, nhiều nhất xã Kim Liên 28 ca, Kim Đính 10 ca. Ổ dịch tại xã Kim Liên cũng đã cơ bản được khống chế.

Toàn huyện đã lấy hơn 100.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân, cách ly gần 1.400 trường hợp F1 tại 18 cơ sở, trong đó trên 500 trường hợp đã hoàn thành cách ly.

Huyện Kim Thành cơ bản thực hiện theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Để bảo đảm công tác phòng chống dịch, từ ngày 3/3 huyện quyết định tiếp tục duy trì hoạt động của 97 chốt kiểm soát để đo thân nhiệt, kiểm soát người và phương tiện ra vào. Các địa phương đã phát phiếu đi chợ, ra đồng cho người dân...

Bình Giang hết khu phong tỏa, người cách ly tập trung

Chiều 11/3, cụm dân cư với 16 hộ dân, 53 nhân khẩu ở ngõ Quang Chính, khu Thượng, thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang) đã được dỡ phong tỏa.

Trước đó, cụm dân cư nêu trên bị phong tỏa 14 ngày.

Đến ngày 11/3, huyện Bình Giang không còn khu vực bị phong tỏa. Huyện cũng không còn người bị cách ly tập trung vì tất cả các trường hợp F1 đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 đã được về nhà.

Từ ngày 26/2 đến nay, huyện Bình Giang không phát sinh ca bệnh COVID-19 mới.

Kết thúc cách ly y tế 3 khu dân cư phường Hiệp Sơn

Các khu dân cư Hiệp Thượng, An Cường và Hiệp Thạch (cùng phường Hiệp Sơn, Kinh Môn) đã được rỡ bỏ phong tỏa, kết thúc cách ly y tế từ 18 giờ ngày 10/3.

3 khu dân cư phường Hiệp Sơn (Kinh Môn) đã được dỡ bỏ phong tỏa

Trong 14 ngày kể từ khi thiết lập vùng cách ly y tế, các khu dân cư (KDC) này không phát sinh ca bệnh F0. 3 KDC trên có 2.564 hộ với 7.890 nhân khẩu.

Đến nay, 39 vùng trên địa bàn thị xã Kinh Môn đã kết thúc cách ly y tế. Hiện còn 3 vùng đang bị phong tỏa gồm: thôn Nội Hợp (xã Lê Ninh); KDC Thượng Chiểu (phường Tân Dân) và ngõ 37, phố Đô Lương, KDC Lưu Thượng 1 (phường Hiệp An)./.

Nhóm PV

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/tin-hieu-tich-cuc-trong-dieu-tri-va-chong-dich-tai-hai-duong-576273.html