Tín hiệu tích cực cho tình hình Trung Đông

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 28-2, Tổng thống Mỹ D.Trump đã có nhận định lạc quan về cơ hội hòa bình giữa Israel và Palestin.

Ông Trump cho biết, Mỹ có thể đóng vai trò trung gian giữa Israel và Palestin với việc Cố vấn Nhà trắng G.Kushner đang xây dựng một bản kế hoạch hòa bình cho Trung Đông. Tổng thống Mỹ nhận định đó sẽ là một thỏa thuận khả thi. Cố vấn Nhà trắng đang có chuyến thăm Trung Đông nhằm bàn thảo kế hoạch hòa bình Trung Đông. Theo ông Kushner, kế hoạch này sẽ tập trung giải quyết các vấn đề về "quy chế cuối cùng", bao gồm vấn đề đường biên giới và đòi hỏi tất cả các bên liên quan phải nhượng bộ lẫn nhau. Ông đề cập kế hoạch sẽ tập trung đưa ra các cơ hội kinh tế cho người Palestin.

* Tại cuộc gặp Quốc vương và Hoàng Thái tử A-rập Xê-út, Cố vấn Nhà trắng Kushner đã thảo luận việc tăng cường hợp tác song phương cũng như nỗ lực của Mỹ hướng tới hòa bình Trung Đông. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa giới chức Mỹ và A-rập Xê-út từ sau cái chết của nhà báo G.Khashoggi vốn gây căng thẳng trong quan hệ hai nước.

* Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ T.Erdogan ngày 27-2 đã tiếp Cố vấn Nhà trắng G.Kushner trong cuộc gặp để thảo luận về kế hoạch hòa bình Trung Đông. Nhà trắng cho biết, hai bên đã thảo luận việc tăng cường hợp tác giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như nỗ lực của Washington nhằm tạo điều kiện cho việc đạt hòa bình giữa Israel và Palestin.

* Theo truyền thông Mỹ, kế hoạch hòa bình Trung Đông có thể bao gồm việc đầu tư hàng chục tỷ USD vào các vùng lãnh thổ Palestin và các quốc gia khác tại khu vực. Tờ Thời báo New York (Mỹ) cho biết, các gói hỗ trợ sẽ bao gồm khoảng 25 tỷ USD đầu tư vào khu Bờ Tây và dải Gaza và 40 tỷ USD vào các nước Ai Cập, Jordan và có thể cả Lebanon.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39348502-tin-hieu-tich-cuc-cho-tinh-hinh-trung-dong.html