Tín hiệu của sự thay đổi

Có lẽ, trong số các hội chuyên ngành thuộc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam được chú ý hơn cả. Chính vì vậy, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025) diễn ra tuần qua được cả giới văn nghệ, giới báo chí và công chúng dõi theo. Trong đó, được quan tâm nhất là thông tin về thành phần Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ tiếp theo gồm những ai và ai sẽ đứng đầu hội?

Kết quả, Đại hội đã bầu đủ Ban Chấp hành khóa mới gồm 11 người như nghị quyết mà toàn thể đại biểu đã thông qua. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được giao trọng trách Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Và ngay khi nhận cương vị mới, ông khẳng định, thế hệ trước đã tạo ra những thành tựu riêng trong công tác hội, nhưng bước vào thời kỳ mới, nơi văn học phải cạnh tranh với nhiều hình thức giải trí, tiếp cận thông tin hiện đại khác, đến lúc hoạt động hội phải có bước chuyển. Sự chuyển giao thế hệ thành công tại đại hội cho thấy sự tin tưởng của thế hệ đi trước và hội viên vào Ban Chấp hành mới và là tín hiệu của sự thay đổi.

Theo tân Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, hội sẽ tập trung vào nhiệm vụ truyền cảm hứng sáng tác cho hội viên, khơi gợi tiềm năng của các tác giả, tôn vinh tác phẩm xứng đáng, mở rộng giao lưu quốc tế, tích cực xã hội hóa các hoạt động, đẩy mạnh văn học trẻ, đặc biệt là văn học thiếu nhi…

Đây là những nhiệm vụ mang tính chiến lược, nhưng không dễ thực hiện. Hy vọng, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ mang đến tư duy, năng lượng mới, ngập tràn cảm hứng sáng tạo để mở ra một giai đoạn phát triển mới cho nền văn học Việt Nam.

Người Lái Đò

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/984824/tin-hieu-cua-su-thay-doi