Tin giao thông

QUẢNG NAM - 9 giờ ngày 7-10, tàu hỏa SE10 do lái tàu Phạm Hồng Thắng điều khiển lưu thông theo hướng Nam - Bắc khi đến Km 862 + 600 đoạn qua P. Hòa Thuận (TP Tam Kỳ) đã va chạm với xe máy BKS 92N-4595 do ông Trần Minh Tâm (58 tuổi, trú P. An Phú, TP Tam Kỳ) điều khiển băng qua đường ngang dân sinh.

Hiện trường vụ tai nạn.

QUẢNG NAM - 9 giờ ngày 7-10, tàu hỏa SE10 do lái tàu Phạm Hồng Thắng điều khiển lưu thông theo hướng Nam - Bắc khi đến Km 862 + 600 đoạn qua P. Hòa Thuận (TP Tam Kỳ) đã va chạm với xe máy BKS 92N-4595 do ông Trần Minh Tâm (58 tuổi, trú P. An Phú, TP Tam Kỳ) điều khiển băng qua đường ngang dân sinh. Cú va chạm mạnh khiến ông Tâm tử vong tại chỗ, xe máy bị tàu kéo lê hơn 200m hư hỏng hoàn toàn.

P.N

22 giờ ngày 6-10, trên tuyến đường tránh Nam Quảng Nam đoạn qua thôn 7A (xã Tiên Cảnh, H. Tiên Phước), xe tải BKS 92C-068.37 do Ngô Thanh Thắng (24 tuổi, trú xã Bình An, H. Thăng Bình) điều khiển chở Ngô Văn Thành (32 tuổi, trú xã Thăng Phước, H. Hiệp Đức) đi hướng Tam Kỳ - Bắc Trà My đã va chạm với xe máy BKS 92R1-5827 do Tạ Văn Dũng (31 tuổi, trú H. Phú Bình, Thái Nguyên) điều khiển đi chiều ngược lại chở theo một nam thanh niên cùng quê. Hậu quả, Dũng và nam thanh niên ngồi trên xe máy tử vong tại chỗ.

P.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/66_196415_tin-giao-thong.aspx