Tin giao thông đến sáng 9/11: Tai nạn ở loạt địa phương khiến 6 người chết, 7 người bị thương

Ngày 8/11, tại Hà Giang, Bình Dương, Nghệ An, TP HCM xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 6 người tử vong, 7 người bị thương.

Ô tô lao xuống vực, 3 người tử vong, 4 người bị thương

Khoảng 10h30, một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn Bản Mồ, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang khiến 3 người chết, 4 người bị thương.

Thời điểm trên, một chiếc ô tô U oát đi từ thị trấn Đồng Văn xuống thôn Bản Mồ, trên xe có 7 người đã bị lao xuống vực. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong và 4 người bị thương.

Danh tính 3 người tử vong là Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 1973); Nguyễn Thị Minh Tuyết (SN 1962) và Nguyễn Thị Phương Dung (SN 1970), đều trú tại TP Đà Nẵng.

Chiếc xe ô tô lao xuống vực khiến 3 người tử vong, 4 người bị thương.

Chiếc xe ô tô lao xuống vực khiến 3 người tử vong, 4 người bị thương.

4 người bị thương gồm: Ông Trần Nhãn Triết (SN 1958); Trần Công Thịnh (SN 1994); Nguyễn Đăng Duy (SN 1998), đều trú tại TP.Đà Nẵng và lái xe tên Quả, trú tại thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn (Hà Giang).

Ngay khi vụ việc xảy ra, công an huyện Đồng Văn và các lực lượng chức năng đã có mặt tại địa bàn, khẩn trương đưa những người bị thương vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Nghi đua xe gây tai nạn, 1 người tử vong, 2 người bị thương

Tại Bình Dương, khoảng 10h, 3 xe máy chạy với tốc độ rất cao, có dấu hiệu đua xe trên đường Huỳnh Văn Lũy theo hướng từ TP Thủ Dầu Một đi TX Tân Uyên.

Khi lưu thông đến ngã tư giao nhau với đường Nguyễn Văn Linh phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một thì 2 xe máy chạy lên chạy trước, riêng 1 xe trong nhóm chưa có biển số đã cố vượt đèn đỏ để đuổi theo thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS: 68E1-272.27 do 2 vợ chồng chở nhau lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm khiến 2 xe máy trượt dài, văng về phía trước khoảng 5m. Cả 3 người trên 2 xe ngã xuống đường, người phụ nữ (khoảng 40 tuổi) tử vong tại chỗ. Riêng người chồng và nam thanh niên được chuyển vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng thương nặng.

Người dân cho hay, khu vực này các nhóm thanh niên thường xuyên tổ chức đua xe. Hôm nay, một nhóm thanh niên phóng nhanh, có dấu hiệu đua xe nên mới xảy ra tai nạn.

Do trên người các nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được danh tính.

Nhận tin báo, Công an TP Thủ Dầu Một cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đang điều tra làm rõ vụ việc.

Xe đầu kéo lao xuống ruộng, tài xế tử vong

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nói trên xảy ra vào khoảng 3h ngày 8/11, tại Km 24+600, quốc lộ 46 đoạn qua địa bàn xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Thời điểm trên, anh N.H.Q (SN 1985, trú tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương) điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 37C - 136.22 kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 37R - 008.21 chở xi măng từ Thanh Hóa về huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Khi đến địa điểm trên bất ngờ mất lái lao xuống ruộng. Toàn bộ xi măng bị dồn về phía trước đè lên khiến cabin xe bẹp dúm, biến dạng, tài xế bị mắc kẹt phía trong.

Xe đầu kéo gặp nạn, tài xế được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Lực lượng chức năng đã khẩn trương đến hiện trường, tháo dỡ hàng hóa, cẩu chiếc cabin lên và khẩn trương đưa tài xế đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, tài xế Q đã tử vong.

Nam thanh niên tông vào cột đèn tử vong

Còn tại TP HCM, một nam thanh niên đã tử vong khi tông vào cột đèn đoạn đối diện với đình Bình Quới Đông (phường Linh Đông, quận Thủ Đức).

Cụ thể, khoảng 2h40’, sau chầu nhậu cùng với nhóm bạn, Nguyễn Phi Hùng (SN 1997, quê Phú Yên) điều khiển xe máy BKS 69H1-179.88 chở Tô Anh Tú (SN 1997, quê Bình Định) lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng để về nhà.

Khi đến đoạn đường trên, Hùng đã điều khiển xe máy lao lên vỉa hè tông vào trụ đèn chiếu sáng.

Tông vào cột đèn, 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Vụ va chạm khiến cả 2 ngã xuống đường, Hùng tử vong, Tú bị thương nhẹ. CSGT TT-Công an quận Thủ Đức có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân. Tại hiện trường, chiếc xe của Hùng bị hư hỏng nặng phần đầu.

Anh Hùng làm tại một ngân hàng trên địa bàn TP HCM. Tối hôm xảy ra tai nạn Hùng chở Tú đi xem ca nhạc sau đó đi nhậu cùng bạn và xảy ra vụ việc trên.

M.Nguyệt (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/giao-thong/tin-giao-thong-den-sang-911-tai-nan-o-loat-dia-phuong-khien-6-nguoi-chet-7-nguoi-bi-thuong-555099.html