Tin đồn có 3 tấn vàng trong hang đá ở Lạng Sơn: Chính quyền xã đi tìm sự thật

Chính quyền xã Mông Ân khẳng định không có vàng trên núi 'Bò Hống' như khẳng định của những người tự xưng là nhà tâm linh học.

Thực hư thông tin có vàng trên hang đá ở Lạng Sơn. Ảnh Tiền Phong

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin có nhóm nhà tâm linh ở Hà Nội đến xã Mông Ân (huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) trình báo tìm thấy số lượng vàng lớn ở núi "Bò Hống" và muốn xin được khai thác.

Liên quan thông tin này, trao đổi với PV Lao Động, ông Hoàng Văn Ấn - Chủ tịch UBND xã Mông Ân cho biết, lực lượng chức năng của xã cùng nhóm người được cho là nhà tâm linh ra kiểm tra nhưng không có gì. Những thông tin trên mạng hoàn toàn không chính xác.

“Khu vực đó thực chất là mô đá trên một mỏm núi, không có vàng như khẳng định của những người tự xưng là nhà tâm linh học. Núi “Bò Hống” cũng chỉ là cái tên ông cha ta gọi ngày xưa, còn hiện tại, không ai tìm được cái hang này", ông Ẩn nói.

Cũng theo ông Ẩn, nhóm người tự xưng là nhà tâm linh học gồm 5 người. Công an huyện Bình Gia phối hợp cùng Công an xã Mông Ân đã mời nhóm người này đến làm việc. Tuy nhiên, thái độ của họ rất hung hăng, không hợp tác, thậm chí đe dọa, thách thức chính quyền xã.

"5 người này còn dọa giới chức xã nếu không để cho họ khai thác thì sẽ nhờ cơ quan cấp trên giải quyết sự việc", Chủ tịch xã Mông Ân cho hay.

Cũng theo vị này, khi làm việc với giới chức xã, nhóm tâm linh tự xưng không xuất trình được giấy tờ tùy thân.

Cường Ngô

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/tin-don-co-3-tan-vang-trong-hang-da-o-lang-son-chinh-quyen-xa-di-tim-su-that-618944.ldo