Tin đọc nhanh

Ngày hội Việt - Nhật

Ngày 16-9, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh phối hợp Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Ðại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức "Ngày hội Việt-Nhật" nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21-9-1973 - 21-9-2018). Trong ngày hội, khách tham quan được trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản thông qua các chương trình như: Trà đạo Nhật Bản và trà đạo Việt Nam, tìm hiểu về áo dài, yukata, kiếm đạo, cờ vây… Ngoài ra, Hội chợ Mottainai Fair với tinh thần "Ðồ cũ cổ vũ mầm xanh", bán đồ dùng, sách vở, đồ lưu niệm, đồ ăn uống... gây quỹ tặng học bổng cho học sinh và sinh viên nghèo học giỏi.

PV

Hoàn thành trước thời hạn mục tiêu không còn hộ nghèo

Từ năm 2016 đến nay, TP Hồ Chí Minh huy động gần 11.800 tỷ đồng để thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững. Qua đó, giúp hơn 62.000 hộ nghèo và hơn 20.000 hộ cận nghèo vươn lên, thoát nghèo, thoát cận nghèo, thành phố hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố giai đoạn 2016 - 2020, trước thời hạn hai năm. Số hộ cận nghèo dự kiến còn lại đến cuối năm 2018 khoảng 28.000 hộ, chiếm tỷ lệ khoảng 1,4% tổng hộ dân thành phố. Năm 2019, thành phố tiếp tục huy động nguồn lực để thực hiện các giải pháp giảm nghèo là 4.670 tỷ đồng, năm 2020 là 4.736 tỷ đồng. Mục tiêu đề ra đến cuối năm 2020 thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng 3,5 lần so với năm 2011.

PV

Lấy ý kiến người dân về quy hoạch xử lý chất thải rắn

Từ ngày 17-9 đến ngày 17-10, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh sẽ lấy ý kiến người dân đóng góp ý kiến về quy hoạch xử lý chất thải rắn. Nội dung chi tiết của đồ án quy hoạch được đăng tải tại trang điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố. Ðây là đồ án quy hoạch được Sở phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, nhằm xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó bao gồm một số nội dung tổng quát như: hướng tới giải pháp giảm chất thải rắn; quy hoạch mạng lưới trạm trung chuyển; quy hoạch các cơ sở xử lý chất thải rắn… Hiện, tổng khối lượng chất thải rắn đô thị phát sinh trên địa bàn thành phố khoảng 9.000 đến 9.500 tấn/ngày. Tỷ lệ gia tăng lượng chất thải rắn sinh hoạt ước khoảng 5 đến 6%/năm.

PV

Triển lãm mỹ thuật "Việt Nam quê hương tôi"

Tại Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trao giải và khai mạc Triển lãm mỹ thuật học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật toàn quốc lần thứ II - năm 2018 với chủ đề "Việt Nam quê hương tôi" từ ngày 15 đến 30-9. Triển lãm chọn trưng bày 150 tác phẩm trong tổng số 350 tác phẩm dự thi của học sinh, sinh viên 20 cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trên toàn quốc, thuộc các thể loại hội họa, đồ họa, điêu khắc, gốm, thiết kế đồ họa ở ba hệ đào tạo (đại học, cao đẳng, trung cấp). Trong số này có 45 tác phẩm xuất sắc nhất được chọn trao giải, với 10 Giải nhất, 15 Giải nhì, 20 Giải ba và bảy Giải khuyến khích.

PV

Kiến nghị miễn vé xe buýt trong dịp lễ, Tết

Ngày 17-9, Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này vừa có văn bản kiến nghị UBND thành phố chấp thuận chủ trương miễn vé xe buýt trong dịp Tết Nguyên đán, Tết Dương lịch, lễ Giỗ tổ Hùng Vương; các dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 và 2-9 trên một số tuyến xe buýt. Theo đó, Sở kiến nghị sẽ miễn vé bảy ngày dịp Tết Nguyên đán và ba ngày đối với các ngày lễ lớn trong năm. Chương trình này được áp dụng đối với các tuyến buýt kết nối với sân bay, các điểm vui chơi, giải trí lớn của thành phố, nhằm giảm lượng phương tiện cá nhân đi về sân bay, điểm vui chơi trong giờ cao điểm.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/37647602-tin-doc-nhanh.html