Tin đọc nhanh

MỞ RỘNG ÐỐI TƯỢNG CHĂM LO NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, nhân Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7) năm nay, thành phố sẽ có ba mức quà tặng cho ba nhóm đối tượng chính sách, với hơn 79.200 người. Nhóm 1: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; thương binh, bệnh binh nặng đặc biệt; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được nhận quà tặng 2,5 triệu đồng/suất. Nhóm 2: thương binh hạng 1/4, bệnh binh hạng 1/3; cha, mẹ, vợ liệt sĩ, người có công nuôi liệt sĩ hưởng trợ cấp định suất nuôi dưỡng… được nhận quà tặng 1,5 triệu đồng/suất. Nhóm 3: thương binh hạng 2/4, 3/4, 4/4; bệnh binh hạng 2/3, 3/3; thân nhân thờ cúng liệt sĩ và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng… được nhận quà tặng 1 triệu đồng/suất. Các mức quà tặng này tăng 500.000 đồng/suất so với năm 2017. Ngoài ra, năm nay thành phố bổ sung ba đối tượng thân nhân người có công được tặng quà là người phục vụ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người phục vụ thương binh hạng 1/4 và người phục vụ bệnh binh hạng 1/3.

PV

MIỄN, GIẢM CHI PHÍ PHẪU THUẬT MẮT CHO ÐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH, NGƯỜI NGHÈO

Hưởng ứng phong trào đền ơn, đáp nghĩa, từ ngày 23-7 đến 2-8, Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình miễn, giảm viện phí phẫu thuật điều trị bệnh đục thủy tinh thể cho đối tượng chính sách. Cụ thể, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng sẽ được miễn toàn bộ viện phí bao gồm xét nghiệm cận lâm sàng, phí phẫu thuật, thủy tinh thể nhân tạo, thuốc sau phẫu thuật… Thương binh, gia đình liệt sĩ, cựu chiến binh, cán bộ lão thành cách mạng được miễn chi phí phẫu thuật. Ðối với bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn sẽ được khám và phẫu thuật điều trị bệnh đục thủy tinh thể miễn phí toàn bộ.

PV

TUYÊN DƯƠNG 778 HỌC SINH GIỎI TIÊU BIỂU

Ngày 18-7, UBND thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương 778 học sinh giỏi năm học 2017 - 2018. Trong số này, có 14 học sinh đoạt giải thưởng quốc tế (gồm bốn huy chương vàng, bốn huy chương bạc và sáu giải đồng đội), 167 học sinh đoạt giải cao trong các cuộc thi cấp quốc gia và 597 học sinh đoạt giải cao các kỳ thi cấp thành phố. Theo Sở Giáo dục và Ðào tạo thành phố, số lượng học sinh giỏi tiêu biểu được tuyên dương lần này tăng gần 300 học sinh so với năm học trước. Trong đó, học sinh giỏi ở sáu huyện ngoại thành đều tăng, như: huyện Nhà Bè tăng 54%, huyện Củ Chi tăng hơn 35%...

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/37053802-tin-doc-nhanh.html