Tín đồ bãi tắm khỏa thân sông Hồng nói gì về quy định phạt thể thao khiêu dâm?

Sở VH-TT Hà Nội cho biết, sẽ cho người kiểm tra bãi tắm tiên ở Sông Hồng, nếu có tập thể thao mang tính chất khiêu dâm sẽ xử lý theo quy định. Những tín đồ tắm khỏa thân ở sông Hồng nói gì về quy định này?

Mới đây, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ VH-TT-DL, đã đưa ra Nghị định 46/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/8/2019, nêu nhiều mức phạt với hành vi trái đạo đức và văn hóa trong thi đấu, luyện tập thể thao, yoga khỏa thân, dance sport hay thể dục dưỡng sinh cũng có hình thức tập luyện không đúng, không phù hợp với thuần phong mỹ tục...

Mới đây, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ VH-TT-DL, đã đưa ra Nghị định 46/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/8/2019, nêu nhiều mức phạt với hành vi trái đạo đức và văn hóa trong thi đấu, luyện tập thể thao, yoga khỏa thân, dance sport hay thể dục dưỡng sinh cũng có hình thức tập luyện không đúng, không phù hợp với thuần phong mỹ tục...

Một số câu hỏi cũng được báo chí đưa ra trong cuộc họp báo, người dân từ nhiều năm nay vẫn luyện tập, tắm khỏa thân ở bãi giữa sông Hồng (đoạn gần cầu Long Biên, Hà Nội) có vi phạm pháp luật hay không? Cụ thể hơn, liệu họ có vi phạm quy định tại điều 7 Nghị định 46/2019/NĐ-CP hay không?

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội nói: “Để kiểm tra lại xem thế nào. Nếu có việc đó thì sẽ xử lý”. Theo điều này, hành vi sử dụng các bài tập, môn thể thao hoặc các phương pháp tập luyện, thi đấu thể thao mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy, kích động bạo lực, trái với đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục và bản sắc văn hóa dân tộc sẽ bị phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng.

Liên quan tới vấn đề này, nhiều tín đồ khỏa thân ở sông Hồng bày tỏ ý kiến không đồng tình về quy định trên. Họ cho rằng mình không làm ảnh hưởng đến ai, tắm ở nơi đây giúp cho họ sảng khoái.

Trao đổi với PV báo Kiến Thức, ông Vũ Khang Khôi (SN 1960, ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) người tắm lâu năm ở khu vực sông Hồng cho biết: "Đây là khu biệt lập không gần khu dân cư, chẳng gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, ở khu vực này, toàn đàn ông và đặc biệt là không có giới tính khác thì khiêu dâm với ai?"

Ông Khôi cho biết thêm: "Tắm ở đây rất có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt, nơi này, tôi chưa thấy xảy ra trường hợp nào về trộm cắp, mại dâm, cờ bạc... không vi phạm pháp luật, mục đích chính là để tắm, luyện tập, thì làm sao lại xử phạt chúng tôi?"

Ông Khôi cho hay: "Chúng tôi có tập yoga, thể dục khỏa thân nhưng khu vực này cũng chỉ là nội bộ anh em với nhau. Tôi khẳng định ở đây là hoàn toàn lành mạnh."

Một tín đồ tắm khỏa thân ở sông Hồng hơn 20 năm cũng chia sẻ: "Đây là tự do của mỗi người, từ xưa đã có nhiều người ra đây để tắm. Ở đây không gần di tích, văn hóa, hay gần khu dân cư, không gây ảnh hưởng đến những người xung quanh... chúng tôi cũng chẳng xâm chiếm gì để mà cấm, xử phạt cả."

Được biết, mỗi ngày có rất nhiều người đến tắm ở khu vực này, với nhiều độ tuổi khác nhau, già có, trẻ có. Cao lão nhất có người đã hơn 80 tuổi, còn trẻ nhất mới chỉ đôi mươi xuân xanh, điểm chung của những người ở đây là họ đều yêu thiên nhiên và không thích những nơi ồn ào, xô bồ.

Con đường đi vào khu vực để tắm khỏa thân bãi giữa sông Hồng.

Gia Đạt - Quý An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/tin-do-bai-tam-khoa-than-song-hong-noi-gi-ve-quy-dinh-phat-the-thao-khieu-dam-1259273.html