TIN CỰC HOT: Khởi công cầu Rạch Miễu 2 vào năm nay, người dân Bến Tre vui khôn tả

Đề xuất dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 (nối hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre) vừa được trình lên Bộ GTVT.

Theo thông tin từ Tuổi trẻ, ban quản lý dự án 7 vừa trình Bộ GTVT đề xuất về nội xây cầu Rạch Miễu 2.

Cũng theo đó, dự kiến nguồn vốn để lập dự án hỗ trợ kỹ thuật từ khoản hỗ trợ không hoàn lại 1 triệu USD (tương đương 22,5 tỉ đồng). Thời gian thực hiện dự án này từ năm 2019-2021.

Trước đó trả lời trên báo Giao thông, ông Nguyễn Chung Khánh, TGĐ Ban Quản lý dự án 7 (Ban 7) cho biết đã có văn bản đề xuất Bộ GTVT về việc đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 bằng nguồn vốn ODA từ Chính phủ Hàn Quốc.

"Rừng xe" nối đuôi nhau khi qua cầu Rạch Miễu. Ảnh: Dân trí

Ngày 11/8/2018, tại buổi làm việc với tỉnh Bến Tre, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đánh giá việc đầu tư dự án cầu Rạch Miễu 2 là cần thiết và cấp bách.

Ông Thể đề nghị nghiên cứu phương án đầu tư bằng vốn ngân sách hoặc vốn vay ODA; đảm bảo thời điểm khởi công xây dựng cầu Rạch Miễu 2 cùng thời điểm khởi công cầu Đại Ngãi nhằm hoàn thành kết nối giao thông đồng bộ trên tuyến quốc lộ 60.

Cầu Rạch Miễu trên quốc lộ 60 vượt sông Tiền nối hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã đi vào khai thác từ năm 2009. Đây là cầu kết cấu dây văng có mặt cắt ngang đảm bảo 2 làn xe với bề rộng cầu 12m.

Phối cảnh cầu Rạch Miễu 2 trên QL60.

Từ năm 2015, khi cầu Cổ Chiên thông xe, lượng lưu thông lớn nên cầu Rạch Miễu thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Ban quản lý dự án 7 nhận định việc xây dựng cầu Rạch Miễu 2 sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế, là tuyến vận chuyển hàng hóa theo trục dọc các tỉnh duyên hải Tây Nam Bộ kết nối hệ thống đường bộ giữa vùng Tây Nam Bộ với TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Như Ý / Tin Nhanh Online

Nguồn Tin Nhanh: http://tinnhanhonline.vn/tin-cuc-hot-khoi-cong-cau-rach-mieu-2-vao-nam-nay-nguoi-dan-ben-tre-vui-khon-ta-1483924