Tin Công đoàn

Ban CĐ Quốc phòng thăm hỏi 51 gia đình đoàn viên bị thiệt hại do cơn bão số 10.

Trong 2 ngày 29 và 30.9, đoàn công tác của Ban CĐ Quốc phòng do thượng tá Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban CĐ Quốc phòng - dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các tập thể, cá nhân bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra trên địa bàn các tỉnh miền Trung, thuộc địa bàn Quân khu 4. Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, đã có 5 CĐ cơ sở và 51 gia đình đoàn viên CĐ thuộc 14 đơn vị cơ sở Quân khu 4 bị thiệt hại. Gia đình thiệt hại nặng nhất lên tới hàng trăm triệu đồng, nhẹ nhất trên 10 triệu đồng. Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên 5 CĐCS gồm: Bảo tàng thuộc Cục Chính trị Quân khu, Đoàn 40 Cửa Hội, Đoàn Điều dưỡng chính sách, Phân kho H9 thuộc Kho KX3/Cục Hậu cần Quân khu và Kho K3/Cục Kỹ thuật QK. Mức thăm hỏi mỗi CĐ cơ sở là 5 triệu đồng; 1 triệu đồng đối với 51 đoàn viên CĐ. Tổng số tiền thăm hỏi là 76 triệu đồng. NGỌC ANH

Con CNLĐ KCN Thăng Long dự “Đêm hội trăng rằm 2017”

Vừa qua, tại Trường Mầm non SAKURA - Hoa Anh Đào (Khu nhà ở công nhân Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội), CĐ Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Mầm non SAKURA - Hoa Anh Đào tổ chức “Đêm hội trăng rằm” năm 2017 cho con CNLĐ Khu công nghiệp Thăng Long. Gần 300 cháu là con CNLĐ tại Khu công nghiệp Thăng Long và các vị phụ huynh đã đến dự đêm hội. Tại buổi “Đêm hội trăng rằm” năm 2017, CĐ Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã tặng gần 300 suất quà cho cô, trò nhà trường, mỗi suất quà là một cặp bánh Trung thu. HÀ ANH

ĐẠI HỘI CĐ CTY CP VẬN TẢI VÀ CUNG ỨNG XĂNG DẦU: Bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022

CĐ Cty CP Vận tải và Cung ứng xăng dầu đã tổ chức Đại hội CĐ Cty khóa IX, nhiệm kỳ 2017-2022. Trong nhiệm kỳ qua, dù gặp nhiều khó khăn, lãnh đạo Cty đã cùng với tập thể cán bộ, đoàn viên, CNLĐ trong Cty đoàn kết, phát huy nội lực, duy trì sản xuất kinh doanh; đảm bảo mức tăng trưởng tiền lương bình quân hằng năm đạt trên 8%. Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch CĐ TCty Hàng hải VN Phạm Văn Lin đánh giá cao những kết quả CĐ Cty đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời mong BCH CĐ Cty khóa IX, nhiệm kỳ 2017-2022 cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền lợi chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Dịp này, đồng chí Phạm Văn Lin đã trao tặng bằng khen của CĐ TCty Hàng hải VN cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2013-2017. Đại hội đã bầu ra BCH CĐ Cty khóa IX, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 5 đồng chí; bầu 2 đồng chí tham dự Đại hội CĐ TCty khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023. X.T

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/tin-cong-doan-567648.ldo