Tin chuyển nhượng ngày 13/7: Chelsea đạt thỏa thuận chiêu mộ Koulibaly

Koulibaly chuẩn bị cập bến Stamford Bridge. Raphinha tới Barca kiểm tra y tế. Đó là những thông tin nổi bật trên thị trường chuyển nhượng ngày 13/7.

Chelsea đạt thỏa thuận chiêu mộ Koulibaly

Với việc thất thế trước Bayern trong việc tranh giành De Ligt, Chelsea đã quyết định chuyển hướng sang trung vệ Kalidou Koulibaly. Mọi chuyện đang diễn ra thuận lợi với đội bóng của Tuchel khi mới đây họ đã đạt được thỏa thuận đưa cầu thủ người Senegal về với Stamford Bridge.

Trong nhiều năm qua, Koulibaly luôn đứng trong Top những hậu vệ hay nhất Serie A

Trong nhiều năm qua, Koulibaly luôn đứng trong Top những hậu vệ hay nhất Serie A

Đôi bên đã thống nhất được bản hợp đồng kéo dài 3 năm. Trung vệ người Senegal sẽ nhận lương 10 triệu bảng mỗi mùa, tương đương khoảng 165 nghìn bảng mỗi tuần chưa tính các khoản thưởng khác.

Theo báo chí Italia, Chelsea đã đưa ra lời đề nghị trị giá 35 triệu Euro cho Koulibaly. Song, Napoli muốn con số 38 triệu Euro cộng thêm phụ phí. Mức phí chênh lệch giữa hai bên không hề cao nên Chelsea sẽ cố gắng đẩy nhanh thương vụ này và hoàn tất trong vài ngày tới.

Barca chiêu mộ thành công Raphinha

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Leeds United đã gật đầu đồng ý để Raphinha chuyển đến Barcelona. Để có được sự phục vụ của chân chạy cánh người Brazil, Barca phải trả cho Leeds 58 triệu euro + phụ phí. Qua đó tổng mức phí cho thương vụ này rơi vào khoảng 68 triệu euro.

Tốc độ và kỹ thuật cá nhân của Raphinha sẽ giúp ích rất nhiều cho Barca

Người đại diện của Raphinha là Deco đã đến Barcelona trong những ngày gần đây để cố gắng đẩy nhanh quá trình đàm phán. Trước đó, cầu thủ chạy cánh người Brazil cũng đã nhiều lần khẳng định mình chỉ muốn được chuyển tới thi đấu cho đội bóng xứ Catalan chứ không phải bất kỳ câu lạc bộ nào khác. Những thủ tục giấy tờ cuối cùng đang được hai bên hoàn thiện.

PSG không hứng thú với Ronaldo

Theo nguồn tin từ báo chí Pháp, người đại diện Jorge Mendes của Cristiano Ronaldo đã liên hệ với PSG. Tuy nhiên, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi và Giám đốc Luis Campos đều không hứng thú với viễn cảnh đưa siêu sao người Bồ Đào Nha về làm đồng đội Lionel Messi.

Tương lai của CR7 vẫn là một dấu hỏi lớn

Mức lương cao của Ronaldo là một trong những nguyên nhân khiến PSG thờ ơ trong thương vụ này. PSG trở thành đội bóng tiếp theo sau Bayern Munich từ chối cơ hội sở hữu chủ nhân 5 Quả bóng vàng. Cả Giám đốc Điều hành Oliver Kahn và Giám đốc Thể thao Hasan Salihamidzi đều không muốn Ronaldo đến Allianz vào mùa tới.

Chelsea chuyển hướng sang ngôi sao của Bayern

Huấn luyện viên trưởng Thomas Tuchel vẫn quyết tâm chiêu mộ thêm một thêm một tiền đạo cánh sau khi gặp thất bại trong thương vụ Ousmane Dembele và Raphinha. Lần này, Chelsea nhắm đến Serge Gnabry của Bayern Munich.

Với những gì thể hiện trong màu áo Bayern, Gnabry đang được nhiều đội bóng lớn ở châu Âu để ý

Gnabry, 26 tuổi, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Arsenal nhưng chỉ có 18 lần ra sân cho đội một trong 3 mùa giải. Anh bị "Pháo thủ" đem cho mượn ở nhiều câu lạc bộ khác nhau trước khi đến Bayern vào năm 2018.

Cho tới nay, Gnabry đã có cả thảy 171 lần ra sân cho Bayern, đóng góp 64 bàn cùng 40 đường kiến tạo. Chưa có bất kỳ mức giá nào được Chelsea đưa ra cho Gnabry nhưng với những gì đã trình diễn nhiều mùa giải qua, tiền đạo 26 tuổi chắc chắn sẽ không có giá dưới 45 triệu bảng.

Man City giữ chân Rodri

Tiền vệ Rodri đã ký hợp đồng mới với Man City. Hợp đồng này sẽ giúp anh gắn bó với câu lạc bộ cho đến năm 2027. Việc gia hạn thêm 3 năm với Rodri được thực hiện sau khi Man City chiêu mộ thành công tiền vệ Kalvin Phillips để thay thế lão tướng Fernandinho đã rời câu lạc bộ.

Rodri là tiền vệ trụ số một ở Man City trong thời điểm hiện tại

Rodri gia nhập Man City vào năm 2019 từ Atletico Madrid trong một hợp đồng trị giá khoảng 50 triệu bảng và đã cùng đội bóng giành được 2 chức vô địch Premier League.

Tương lai của De Ligt chưa sáng tỏ

Huấn luyện viên Massimiliano Allegri cho biết Juventus sẵn sàng để trung vệ Matthijs de Ligt rời câu lạc bộ vào mùa hè này. Thời gian qua, De Ligt được đồn đoán có liên hệ với Chelsea và Bayern Munich. “Hùm xám” thậm chí đã đến Turin để bắt đầu đàm phán hợp đồng.

Juventus không muốn níu kéo De Ligt

Mặc dù thừa nhận đã có cuộc gặp giữa Juve và Bayern, nhưng Allegri lạc quan rằng De Ligt sẽ ở lại. Tuy nhiên, khi các cuộc đàm phán hợp đồng đang bế tắc, có thể ban lãnh đạo Juventus sẽ khó thuyết phục De Ligt ở lại "Bianconeri".

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/tin-chuyen-nhuong-ngay-13-7-chelsea-dat-thoa-thuan-chieu-mo-koulibaly-164460.html