Tin buồn cho gia đình của hành khách trên chuyến bay MH370

Công ty Ocean Infinity có trụ sở tại Mỹ đã tìm kiếm MH370 suốt 90 ngày qua nhưng không có kết quả.

Một bảng tin được dựng lên ở sân bay Kuala Lumpur sau khi MH370 biến mất

Cuộc tìm kiếm máy bay mất tích MH370 của một công ty tư nhân đã kết thúc vào ngày hôm nay, hãng BBC đưa tin.

Công ty Ocean Infinity có trụ sở tại Mỹ đã tìm kiếm MH370 suốt 90 ngày qua, sử dụng một con tàu và nhiều thiết bị hiện đại để khảo sát khu vực rộng lớn ở phía nam Ấn Độ Dương.

Nhưng công ty đã không tìm thấy gì và chính phủ Malaysia cho biết họ không có kế hoạch bắt đầu bất kỳ một cuộc tìm kiếm mới nào.

MH370 biến mất vào ngày 8 tháng 3 năm 2014 khi đang trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh với 239 người trên máy bay.

Cho đến nay, vẫn có nhiều tranh luận về số phận của chuyến bay và nhiều gia đình nói rằng họ muốn cuộc tìm kiếm được tiếp tục.

Grace Nathan, người có mẹ trên chuyến bay MH370, cho biết cô phản đối việc kết thúc cuộc tìm kiếm.

"Mọi người có thể hỏi tại sao chúng tôi vẫn băn khoăn về chuyện này, đã bốn năm trôi qua rồi. Nhưng điều quan trọng là mọi người cần nhớ rằng MH370 không phải chuyện quá khứ", cô nói với tờ Guardian.

Các hành khách của MH370 bao gồm 153 người Trung Quốc, 38 người Malaysia và các hành khách khác đến từ Iran, Mỹ, Canada, Indonesia, Úc, Ấn Độ, Pháp, New Zealand, Ukraina, Nga, Đài Loan, Hà Lan. 12 thành viên phi hành đoàn đều là người Malaysia.

Ocean Infinity đã tìm kiếm diện tích 80.000 km vuông, sử dụng “hạm đội thiết bị” lên đến 8 tàu ngầm mini.

Thời tiết xấu đi trong khu vực khiến các chuyên gia không thể vận hành những phương tiện này trong vài tháng tới.

Công ty đã đồng ý thực hiện cuộc tìm kiếm này miễn phí, chỉ nhận được phần thưởng lên đến 70 triệu USD (gần 1,6 nghìn tỷ đồng) nếu tìm thấy xác máy bay.

Trà My - BBC

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/tin-buon-cho-gia-dinh-cua-hanh-khach-tren-chuyen-bay-mh370-880433.html