Tin bão YUTU và các chỉ đạo ứng phó

Hồi 7 giờ ngày 30/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, ngay trên đảo Lu-Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 15. Các cơ quan chức năng liên tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo ứng phó cơ bão này.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 30/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, ngay trên đảo Lu-Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 15.

Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ vùng tâm bão; Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 100km tính từ vùng tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, sau di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km.

Đến 7 giờ ngày 31/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 640km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14.

Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 270km tính từ vùng tâm bão; Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 90km tính từ vùng tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7-9, từ chiều nay mạnh dần lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 14; biển động dữ dội.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 14,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai ở khu vực Đông Bắc Biển Đông: Cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 07 giờ ngày 01/11, vị trí tâm bão ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Đến 7 giờ ngày 02/11, vị trí tâm bão ở khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách Đài Loan khoảng 460 về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ tối nay ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Triển khai ngay các công việc ứng phó bão

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn vừa ban hành Công điện số 54/CĐ-TW hồi 17 giờ ngày 29/10/2018 chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ: Quốc phòng, Giao thông vận tải, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ứng phó với diễn biến của bão YUTU.

Cụ thể, để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, yêu cầu các bộ ngành, địa phương triển khai ngay việc thông báo cho chủ và thuyền trưởng các phương tiện, tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến, vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng, tránh; không đi vào khu vực nguy hiểm.

Tổ chức rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện trên biển, nhất là các tàu đang hoạt động xa bờ; hướng dẫn neo đậu tại nơi trú tránh; triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người và công trình hạ tầng, nhà cửa trên các đảo.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường việc thông tin và hướng dẫn di chuyển, neo đậu đối với các tàu vận tải, tàu hàng, tàu vãng lai để tránh thiệt hại đáng tiếc như cơn bão số 12 năm 2017.

Bộ Ngoại giao liên hệ với các quốc gia và vùng lãnh thổ liên quan để hỗ trợ tàu thuyền trú tránh đảm bảo an toàn khi có yêu cầu.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cập nhật thường xuyên, kịp thời thông tin dự báo, cảnh báo về bão để cung cấp cho các cơ quan, đơn vị liên quan.

* Trước đó, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa ban hành Công điện số 53/CĐ-TW ngày 28/10/2018 chỉ đạo ứng phó siêu bão YUTU.

Cụ thể, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ: Quốc phòng, Giao thông vận tải, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,... chỉ đạo triển khai ngay một số nội dung sau:

Thứ nhất, thông báo cho chủ và thuyền trưởng các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của siêu bão để chủ động phòng tránh.

Thứ hai, thường xuyên theo dõi diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng, giữ liên lạc thường xuyên với chủ và thuyền trưởng các phương tiện, tàu thuyền để thông tin, xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra.

Thứ ba, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Thứ tư, các cơ quan thông tấn, báo chí của trung ương và địa phương thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của bão, thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cấp chính quyền, chủ và thuyền trưởng các phương tiện tàu, thuyền hoạt động trên biển, người dân biết để chủ động phòng tránh.

Thứ năm, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Công an sẵn sàng ứng phó bão

Ngày 29/10/2018, Văn phòng Bộ Công an có Công điện số 05 gửi Ban Chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (ƯPVBĐKH, PCTT & TKCN) Công an các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa; Ban Chỉ huy ƯPVBĐKH, PCTT & TKCN: Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Cảnh sát giao thông, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng về việc ứng phó với bão Yutu.

Công điện nêu rõ, để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, Văn phòng Bộ Công an đề nghị Ban Chỉ huy ƯPVBĐKH, PCTT & TKCN Công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, thực hiện nghiêm túc Công điện số 53/CĐ-TW ngày 28/10/2018 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT – Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN, chỉ đạo của Bộ Công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó với bão.

Thứ hai, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động ứng phó. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về đảm bảo an toàn cho nhân dân và công tác triển khai ứng phó với bão trong lực lượng Công an nhân dân.

Thứ ba, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ để kịp thời triển khai ứng phó khi có yêu cầu.

Thứ tư, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thực hiện chế độ thông tin báo cáo về Văn phòng Bộ Công an (SĐT: 0913.555.323, 069.23.20119 ;Fax: 069.23.20160).

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/tin-bao-yutu-va-cac-chi-dao-ung-pho/350572.vgp