Tin bão số 7 mới nhất: Bão cách quần đảo Hoàng Sa 560km, giật cấp 12

Hồi 13 giờ chiều nay (31/10), vị trí tâm bão số 7 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông, gió giật cấp 12.

Bản tin bão số 7 mới nhất hôm nay (31/10) của TT DBKTTTV TƯ cho biết:

Hồi 13 giờ ngày 31/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 220km tính từ vùng tâm bão.

Ảnh chụp vị trí và đường đi của bão số 7

Dự báo trong 24 giờ tới,bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 13 giờ ngày 01/11, vị trí tâm bão ở khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 220km tính từ vùng tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 12; biển động rất mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo,bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 13 giờ ngày 02/11, vị trí tâm bão ở khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 116,7 độ Kinh Đông, cách Đài Loan khoảng 440km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo,bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 03/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, cách Đài Loan khoảng 270km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Cấp độ rủi ro thiên taiở khu vực Đông Bắc Biển Đông: Cấp 3.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong đêm nay ở Vịnh Bắc Bộ còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Dưới đây là dự báo thời tiết Hà Nội và cả nước ngày và đêm 31/10:

- Khu vực Hà Nội ít đến quang mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 40 - 93%
Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC
Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC

- Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 96%
Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, có nơi dưới 17oC
Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC

- Đông Bắc Bộ ít đến quang mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 38 - 96%
Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, vùng núi 15-18 oC
Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC

- Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 45 - 94%
Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC
Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 52 - 90%
Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC
Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC

- Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 90%
Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18oC
Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC

- Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 92%
Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC

H.Yến

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-bao-so-7-moi-nhat-hom-nay-bao-cach-dao-hoang-sa-610km-va-suy-yeu-dan-post280372.info