Tin bão số 5 mới nhất: Di chuyển chậm lại, sức gió mạnh nhất giật cấp 12

Tin bão số 5 Matmo mới nhất từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho thấy, trong 3 tiếng đồng hồ vừa qua bão số 5 đã di chuyển chậm lại.

Bão số 5 đã di chuyển chậm lại

Bão số 5 (tên quốc tế là Matmo) có sức gió mạnh nhất lên đến cấp 9, giật cấp 11 đang di chuyển nhanh vào đất liền. Theo tin mới nhất từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vị trí tâm bão (15 giờ ngày 30/10): Khoảng 13,3oN; 110,5oE, cách đất liền các tỉnh Bình Định-Phú Yên-Khánh Hòa khoảng 120km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất: Cấp 9-10 (75-100km/h), giật cấp 12.

Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15-20km/h.

Bão số 5 (tên quốc tế là Matmo) có sức gió mạnh nhất lên đến cấp 9, giật cấp 11 đang di chuyển nhanh vào đất liền.

Bão số 5 (tên quốc tế là Matmo) có sức gió mạnh nhất lên đến cấp 9, giật cấp 11 đang di chuyển nhanh vào đất liền.

Do ảnh hưởng của bão số 5, từ trưa và chiều nay (30/10), trên đất liền các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 10-11. Khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Ninh Thuận có gió giật cấp 6-7. Gia Lai, Đắc Lắk gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Ảnh hưởng bão số 5, trong 02 ngày 30-31/10, ở khu vực phía Nam Tây Nguyên và Ninh Thuận có mưa vừa, có nơi mưa to (tổng lượng mưa 50-100mm/đợt). Khu vực phía Bắc Tây Nguyên và Khánh Hòa có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm). Các tỉnh/thành từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to (Tổng lượng mưa 300-400mm/đợt, có nơi 400-600mm/đợt).

Từ ngày 31/10 đến 02/11 mưa mở rộng ra Bắc Trung bộ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có nơi 300-500mm/đợt. Mưa lớn sau đó giảm dần, đến ngày 04-05/11 có khả năng xuất hiện trở lại ở các tỉnh Trung Bộ.

Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Định gấp rút sơ tán hàng nghìn hộ dân do ảnh hưởng bão số 5

(Nguồn ảnh: Zing)

Sáng nay 30/10, chính quyền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai lụt bão, sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Bão số 5 (tên quốc tế là Matmo) có sức gió mạnh nhất lên đến cấp 9, giật cấp 11 đang di chuyển nhanh vào đất liền. Sáng nay, các tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi và Bình Định gấp rút sơ tán hàng nghìn hộ dân trên các lồng bè nuôi thủy sản trên biển, vùng có nguy cơ sạt lở ven sông, ven biển và sạt lở núi đến nơi an toàn. 100% tàu thuyền Phú Yên đánh bắt trên biển đã được Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Phú Yên liên lạc và yêu cầu tìm nơi tránh trú an toàn.

Lực lượng chức năng đã sẵn sàng các biện pháp ứng cứu kịp thời trong điều kiện thời tiết khó khăn.

Xem thêm: Bão Hagibis khủng khiếp đổ bộ vào Nhật Bản

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/tin-bao-so-5-moi-nhat-di-chuyen-cham-lai-suc-gio-manh-nhat-giat-cap-12-d149744.html