Tin bão mới nhất và dự báo thời tiết đêm nay, ngày mai 28/8

Tâm bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 370km về phía Đông Đông Nam, giật cấp 10. Do ảnh hưởng của bão, dự báo thời tiết ngày mai (28/8), vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, biển động rất mạnh. Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to.

Vị trí và đường đi của cơn bão Podul trên biển Đông (Nguồn: Nchmf)

Vị trí và đường đi của cơn bão Podul trên biển Đông (Nguồn: Nchmf)

Bản tin bão mới nhất gần biển Đông của Trung tâm DBKTTV TƯ cho biết: Hồi 13 giờ ngày 27/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 125,0 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 370km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km, khoảng sáng mai (28/8) sẽ đi vào Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 28/8, vị trí tâm bão ở khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng sớm mai (28/8) ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Bắc vĩ tuyến 14,5 độ Vĩ Bắc; Phía Đông kinh tuyến 115,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 29/8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 30/8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 100km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 28/8:

- Khu vực Bắc Bộ: Hiện nay (27/8), ở Bắc Bộ đã có mưa rào và dông nhiều nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn như (lượng mưa tính từ 19h ngày 26/8 đến 07h ngày 27/8): Phố Ràng (Lào Cai) 43mm, Bắc Mê (Hà Giang) 64mm, Bắc Quang (Hà Giang) 81mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 64mm,…

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ mực 1500 đến 5000m, dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (28/8), khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 32oC.

- Khu vực Hà Nội: Ngày và đêm nay (27/8) có lúc có mưa rào và dông. Dự báo thời tiết ngày mai (28/8), Hà Nội có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

- Khu vực Trung Bộ: Đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, dự báo thời tiết ngày mai (28/8) trời nắng. Riêng khu vực Nam Trung Bộ chiều tối mai (28/8) có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ các tỉnh Trung Bộ cao nhất từ 32 - 35oC.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, dự báo thời tiết ngày mai (28/8) có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực Tây Nguyên có nền nhiệt cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 31oC, nhiệt độ các tỉnh Nam Bộ cao nhất là 33 độ.

H.Yến

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/tin-bao-moi-nhat-va-du-bao-thoi-tiet-dem-nay-ngay-mai-288-post311055.info