Tin bão mới nhất: Bão số 5, siêu bão MANGKHUT đổ bộ Việt Nam theo kịch bản nào?

Tin bão mới nhất: TS Hoàng Đức Cường - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đã đưa ra những kịch bản đổ bộ của bão số 5 và siêu bão MANGKHUT.

"Bão chồng bão" là cụm từ được các nhà dự báo nói nhiều khi đề cập đến bão số 5 và siêu bão MANGKHUT. Nhận định về cơn bão số 5, TS Hoàng Đức Cường - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết: bão số 5 cường độ không lớn. Chiều và đêm mai(13/9), bão số 5 sẽ ảnh hưởng đến đất liền nước ta, khi vào bờ sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

TS Hoàng Đức Cường - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết chiều và đêm mai(13/9), bão số 5 sẽ ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Ảnh: IT

Cường độ bão sẽ tăng dần khi vào bán đảo Lôi Châu( Trung Quốc) sau đó tăng cường độ hướng vào bờ biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hải Phòng. Đặc điểm của bão là sẽ gây mưa các tỉnh miền núi khu vực giáp biên giới với Trung Quốc.

Đến thời điểm này, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 470km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm bão.

Đường đi bão số 5 và siêu bão MANGKHUT. Ảnh: nchmf

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó đi vào khu vực đất liền các tỉnh Quảng Ninh đến Nam Định và suy yếu thành vùng áp thấp.

Khoảng 10 giờ ngày 14/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 105,1 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh vùng núi trung du Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6

Đáng lưu ý là siêu bão cấp 17, TS Hoàng Đức Cường cho hay, cơn bão này có sức gió hơn 200km cũng đang hướng vào khu vực Biển Đông. Nhiều khả năng bão sẽ đi vào Lôi Châu - Hong Kong, Nam Ma Cao ( Trung Quốc). Đây là cơn bão rất lớn và mạnh, sau khi đổ bộ sẽ trở thành cơn bão nhỏ hơn, di chuyển dọc bờ biển Trung Quốc và vào biên giới Việt - Trung.

TS Hoàng Đức Cường cảnh báo, hoàn lưu bão(siêu bão đang hướng vào biển Đông) là rất lớn, mạnh mặc dù vào bờ cũng không suy yếu nhanh như là cơn bão số 5 hiện nay. Khả năng cao trở thành cơn bão nhỏ và cấp thấp hơn, hoặc áp thấp nhiệt đới di chuyển dọc theo đường biển của Trung Quốc sau đó đi vào khu vực biên giới Việt - Trung. Gió mạnh ở khu vực phía Bắc Vịnh Bắc bộ và khu vực Móng Cái ( Quảng Ninh) sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp gió mạnh của bão. Bão này khi vào bờ có thể gió còn mạnh hơn cơn bão số 5 mà chúng ta đang phải đối phó.

Về công tác chuẩn bị ứng phó, đến 6 giờ sáng nay, Bộ đội biên phòng tuyến biển từ Quảng Ninh đến Bình Định đã kiểm đếm và hướng dẫn cho hơn 33 nghìn phương tiện, với gần 125 nghìn lao động, 1 nghìn 151 lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản biết diễn biến của bão số 5 để chủ động phòng tránh và di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

Thượng tá Nguyễn Đình Hưng, Phó trưởng phòng cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết, hiện không có tàu, thuyền nào hoạt động trong vùng nguy hiểm theo hướng di chuyển của bão số 5, tuy nhiên hướng di chuyển của bão cũng là nơi có nhiều hoạt động của tàu thuyền du lịch và vận tải vì vậy cần đặc biệt lưu ý đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và du khách trên các đảo.

Còn ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục phòng chống thiên tai, hình thái thiên tai từ nay đến cuối tuần diễn biến còn hết sức phức tạp vì vậy phải thường xuyên thông tin đến các địa phương về diễn biến bão, tình hình mưa lũ, nhất là những địa phương chịu tổn thương nặng nề trong bão số 3 và bão số 4 vừa qua. Các địa phương miền núi đặc biệt lưu ý lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, giảm thấp nhất thiệt hại về người.

Theo ông Nguyễn Trường Sơn, ảnh hưởng ngay sau bão không có gì lớn nhưng mưa sau bão là chết người. Mỗi trận bão vào chết người đều do sạt lở đất và lũ quét. Ứng phó bão số 5 lo ngại hiện nay là mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất.

Theo dự báo phạm vi ảnh hưởng của Trung tâm dự báo khí tượng, dự kiến từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, tuy nhiên Thanh Hóa hiện nay đang chịu tổn thương nặng nề về thiết chế hạ tầng phải mất nhiều thời gian mới khắc phục xong.

Ứng phó bão đề nghị huy động lực lượng xung kích đi kiểm tra, rà soát toàn bộ các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất để chủ động di dời dân, nhất là thời điểm hiện nay học sinh đi học khi vào năm học mới.

Đình Thắng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/tin-bao-moi-nhat-bao-so-5-sieu-bao-mangkhut-do-bo-viet-nam-theo-kich-ban-nao-912152.html