Tin bão mới nhất: Bão số 5 sẽ hướng vào Quảng Ninh, Nam Định

Theo tin bão mới nhất, đến 16 giờ ngày 13/9, tâm bão nằm ngay trên khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và cách TP.Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 240 km về phía đông đông nam.

Sáng nay (12/9), theo tin bão mới nhất, bão số 5 đang cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Trong lúc đó siêu bão MANGKHUT mạnh cấp 16 sẽ di chuyển hướng về khu vực Bắc Biển Đông trong khoảng 3 ngày tới.

Tin bão mới nhất sáng 12/9, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 12/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm bão.

Nhận định hướng di chuyển của bão số 5 trong 24 giờ tới, TS.Hoàng Đức Cường - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho Dân Việt hay, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và có khả năng mạnh thêm.

Bão chồng bão trên biển Đông. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia

Dự báo, đến 16 giờ ngày 13/9, tâm bão nằm ngay trên khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và cách TP.Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 240 km về phía đông đông nam với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - cấp 9. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6 - cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - cấp 9, giật cấp 11, biển động mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây hơi chếch bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó đi vào khu vực đất liền các tỉnh Quảng Ninh đến Nam Định.

Dự báo, đến khoảng 7h ngày 14/9, tâm áp thấp nhiệt đới ngay trên đất liền khu vực Đông Bắc của Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 50 km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới.

Trước đó ngày 11/9, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện yêu cầu các bộ, ngành T.Ư và các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam triển khai các biện pháp ứng phó bão số 5 và siêu bão Mangkhut.

Xem thêm: Hé lộ nguyên nhân nghi phạm giết người trong vụ thi thể phân hủy trơ xương ở Vĩnh Phúc

Hạnh Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/tin-bao-moi-nhat-bao-so-5-se-huong-vao-quang-ninh-nam-dinh-51523-3.html