Tin 'bạn ảo' trên mạng, người phụ nữ bị lừa tiền tỷ

Giao lưu với một bạn facebook tự xưng là 'sỹ quan cao cấp người Mỹ' và được người này nhờ nhận số tiền lớn rồi 'màn kịch' phải trả cước phí, một người phụ nữ ở thành phố Lạng Sơn báo bị lừa mất 1,2 tỷ đồng.

Chị T thường xuyên liên lạc bằng tin nhắn và bị người nước ngoài lừa tiền tỷ *ảnh: TL

Sáng 22/10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị T, trú ở phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn về việc mình bị lừa mất tiền tỷ.

Theo đơn trình báo; tháng 7/2018, một người đàn ông ngoại quốc có nickname là Raymond Toddy xưng là sỹ quan cao cấp của quân đội Mỹ đang làm nhiệm vụ tại Afghanistan đã kết bạn với chị T qua facebook. Qua đó, khi nói chuyện trực tuyến và nhắn tin đều thông qua dịch google.

Sau 1 tháng thân quen, người đàn ông này cho chị T biết, hiện đang sở hữu số tiền hơn 800.000 USD do bắt được trong khi thi hành công vụ, nhưng không muốn chuyển về Mỹ vì sợ bị tịch thu nên ngỏ ý muốn chuyển số tiền đó về Việt Nam và nhờ chị T nhận giúp. Ông này hứa hẹn, sau khi hoàn thành công việc sẽ sang Việt Nam để lấy tiền, đồng thời trả công cho chị T 160.000 USD và chị T đã đồng ý.

Thời gian sau có nhiều cuộc gọi của một số người tự xưng là nhân viên Công ty chuyển phát nhanh quốc tế, nhân viên Hải quan cửa khẩu gọi đến điện thoại của chị T thông báo chị nhanh chóng nộp cước phí vận chuyển số tiền lớn mà ông Raymond Toddy đã chuyển về Việt Nam.“Các cuộc gọi được sắp xếp hoàn hảo khiến tôi tin tưởng và chuyển ba lần đến số tài khoản của họ 1,2 tỷ đồng”. Chị T trình bày.

Kẻ lừa đảo đội lốt "Sỹ quan cao cấp Mỹ" *ảnh: TL

Thiếu tá Tô Dũng, Phó đội trưởng Đội phòng chống Tội phạm và TNXH- Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Nhận được đơn trình bày của chị T, đơn vị đã vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, khi nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản, các đối tượng lập tức rút tiền và xóa mọi dấu vết, lẩn trốn. Để truy bắt được đối tượng, thu hồi lại tài sản rất khó khăn vì các đối tượng sống ở nước ngoài, dùng mạng ảo, rất khó xác định”.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/tin-ban-ao-tren-mang-nguoi-phu-nu-bi-lua-tien-ty-1336784.tpo