Tin Asian Cup 28.1: Báo Châu Á khen Công Phượng đủ tầm thi đấu quốc tế

Báo Châu Á khen Công Phượng đủ tầm thi đấu quốc tế; Trọng Hoàng theo chân Bùi Tiến Dũng chia tay CLB Thanh Hóa; Báo Hàn tiết lộ mục tiêu của Việt Nam là Olympic Tokyo và World Cup 2022... là những tin tức Asian Cup 2019 ngày 28.1.

Công Phượng gây ấn tượng ở trận gặp đội tuyển Nhật Bản. Ảnh Hữu Phạm

Trọng Hoàng theo chân Bùi Tiến Dũng chia tay CLB Thanh Hóa

Trọng Hoàng sẽ là cái tên tiếp theo rời CLB Thanh Hóa? Ảnh: Hữu Phạm.

Theo lãnh đạo CLB Thanh Hóa, khi đội bóng được chuyển giao từ FLC về tỉnh Thanh Hóa quản lý thì trong danh sách cầu thủ không có tên hai cầu thủ Nguyễn Trọng Hoàng và Bùi Tiến Dũng. Sau màn trình diễn xuất sắc trong màu áo đội tuyển Việt Nam, Trọng Hoàng được hàng loạt CLB theo đuổi, bất chấp việc cầu thủ sinh năm 1989 còn 1 năm hợp đồng với đội bóng xứ Thanh.

Hiện chưa rõ bến đỗ tiếp theo của Trọng Hoàng sẽ là đội bóng nào, nhưng theo dự đoán, khả năng cao anh sẽ đầu quân cho tân binh Viettel hoặc đội bóng quê hương Sông Lam Nghệ An.

Báo Châu Á khen Công Phượng đủ tầm thi đấu quốc tế

Fox Sports Asia đánh giá Công Phượng đủ tầm thi đấu tại J1 League. Ảnh: Hữu Phạm.

Trang Fox Sport Asia mới đây đưa ra danh sách 5 cầu thủ có thể nhận được những đề nghị hấp dẫn từ các nền bóng đá lớn sau Asian Cup 2019. Đáng chú ý, tiền đạo Nguyễn Công Phượng của đội tuyển Việt Nam cũng góp mặt. Tờ thể thao Châu Á đánh giá Công Phượng có thể thu hút sự quan tâm từ các CLB nước ngoài, cùng tới tiền vệ Quang Hải. Tuy nhiên, Hải "con" không xuất hiện trong danh sách bởi đã được các CLB mạnh ở Châu Á chú ý từ trước Asian Cup 2019.

"Công Phượng có khả năng di chuyển và cầm bóng tốt, liên kết được với các đồng đội. Anh đã từng được sang J2 League của Nhật Bản, và có thể đang chờ đợi một thương vụ khác. Lần này là J1 League. Ngoài ra, Công Phượng có thể đi theo con đường khác là chuyển sang Thái Lan thi đấu", Fox Sports Asia nhận định.

Báo Hàn tiết lộ mục tiêu của Việt Nam là Olympic Tokyo và World Cup 2022

Báo Hàn Quốc chỉ ra mục tiêu của HLV Park Hang-seo với tuyển Việt Nam. Ảnh Hữu Phạm

Mới đây, tờ Sports Dong có bài viết về HLV Park Hang-seo qua cuộc trò chuyện với ông tại Hà Nội, trong đó nhấn mạnh, chiến lược gia người Hàn Quốc đang sẵn sàng cho giấc mơ lớn hơn cùng bóng đá Việt Nam.

"Giờ đây, mục tiêu tiếp theo của HLV Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam là Thế vận hội Tokyo 2020 và World Cup 2022. Cứ với tình hình như lúc này thì đó không phải là không thể. Mục tiêu gần nhất của ông Park là chuẩn bị cho vòng loại đầu tiên của U23 Châu Á, bước đầu tiên cho hành trình Tokyo 2020", tờ thể thao Hàn Quốc nhận định.

Hoàng tử UAE mua hết vé bán kết để ngăn CĐV Qatar vào sân

CĐV Qatar không thể mua vé cổ vũ đội nhà ở bán kết Asian Cup. Ảnh: AFC.

Theo thông báo của Hội đồng Thể thao Abu Dhabi, Hoàng tử Sheikh Nahyan bin Zayed đã đặt mua toàn bộ số vé còn lại cho trận bán kết giữa đội tuyển UAE và đội tuyển Qatar như một sự tri ân cho "những CĐV trung thành của bóng đá UAE".

Tuy nhiên, đây được xem là động thái nhằm ngăn cản CĐV Qatar vào sân của vị hoàng tử này. Tờ The National khẳng định nếu không cổ vũ đội chủ nhà, mọi nỗ lực tìm kiếm tấm vé vào sân của những CĐV khác đều bị ban tổ chức bỏ qua bất chấp hàng người dài xếp hàng ngoài sân.

C.T (T/H)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/tin-asian-cup-281-bao-chau-a-khen-cong-phuong-du-tam-thi-dau-quoc-te-654928.ldo