Tin ảnh: Angelina Jolie sẽ quyết định táo bạo? Người Việt thiệt mạng tại Ai Cập

Angelina Jolie nói rằng cô có thể cân nhắc việc dấn thân vào sự nghiệp chính trị trong tương lai.

Truyền thông Ai Cập cho biết 3 du khách Việt Nam và 1 hướng dẫn viên đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe chở khách gần kim tự tháp Giza, Ai Cập. Chiếc xe chở đoàn du khách Việt Nam bị phá hủy hoàn toàn phần hông, cửa kính vỡ vụn do sức ép từ vụ nổ bom

Truyền thông Ai Cập cho biết 3 du khách Việt Nam và 1 hướng dẫn viên đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe chở khách gần kim tự tháp Giza, Ai Cập. Chiếc xe chở đoàn du khách Việt Nam bị phá hủy hoàn toàn phần hông, cửa kính vỡ vụn do sức ép từ vụ nổ bom

Taliban tuyên bố từ bỏ bạo tàn để hướng đến hòa bình tại Afghanistan

Tổng thống Trump hiện vẫn đang đấu tranh với đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ để thông qua dự luật ngân sách chứa 5 tỷ USD ngân sách xây dựng một bức tường ở biên giới với Mexico trong tháng trước

Nữ diễn viên Angelina Jolie nói rằng cô có thể cân nhắc việc dấn thân vào sự nghiệp chính trị trong tương lai

Một lữ đoàn đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ đã được lệnh bắt đầu các hoạt động xuyên biên giới ở miền bắc Syria trong bối cảnh Ankara ráo riết chuẩn bị tấn công dân quân người Kurd trong khu vực

Ngày 28-12, Laetitia Dewalle, người phát ngôn của phong trào biểu tình Áo vàng tại Pháp cho biết, cuộc biểu tình tuần thứ 7 liên tiếp diễn ra ngày 29-12, tiếp tục trong đêm giao thừa 31-12 “để chứng tỏ việc huy động sẽ không kết thúc trong năm mới”

Ngày 28/12, máy bay ném bom tầm xa mang tên lửa phiên bản hiện đại hóa Tu-22M3M của Nga đã bay thử thành công

Quân đội Trung Quốc giữa tháng 12 ra báo cáo đánh giá xe đa dụng BJ80 do nước này tự sản xuất là "xe địa hình đáng tin cậy nhất thế giới" và chấm điểm mẫu xe này cao gấp 7 lần chiếc Mercedes G270CDI có thiết kế tương tự của Đức sau một thử nghiệm hồi tháng 11

Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel (IAI) tuyên bố khởi động dây chuyền chế tạo cánh riêng cho tiêm kích tàng hình F-35I "Adir" của nước này

Ông Jean-Jacques Savin tự chế tạo chiếc thùng để vượt Đại Tây Dương tại xưởng đóng tàu ở Ares, tây nam nước Pháp. Ông Savin hy vọng các dòng hải lưu sẽ đẩy chiếc thùng chở ông đến biển Caribbean trong vòng 3 tháng.

PV

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/tin-anh-angelina-jolie-se-quyet-dinh-tao-bao-nguoi-viet-thiet-mang-tai-ai-cap-58877.htm