Tin AFF Cup 2018 ngày 1.12: Báo Thái Lan coi thường tuyển Việt Nam

Báo Thái Lan coi thường tuyển Việt Nam; HLV Malaysia chỉ tên cầu thủ nguy hiểm nhất Thái Lan; Văn Hậu quyết tâm giành 1 trận hòa... là những tin tức AFF Cup 2018 ngày 1.12.

Văn Hậu được truyền thông quốc tế quan tâm. Ảnh AFF

Văn Hậu quyết tâm giành 1 trận hòa

Văn Hậu là nhân tố không thể thiếu trong đội hình ĐT Việt Nam. Ảnh AFF

Trả lời AFF, Đoàn Văn Hậu cho biết toàn đội quyết tâm có ít nhất 1 trận hòa tại Bacolod. Hậu vệ 19 tuổi đánh giá, Philippines là đội bóng rất mạnh với nhiều cầu thủ nhập tịch, nhưng HLV Park Hang-seo đã có những phương án chống lại Philippines.

"Toàn đội sẽ cố gắng thi đấu hết mình để đạt kết quả tốt nhất. Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng có ít nhất một trận hòa hoặc may mắn hơn, chúng tôi muốn ra về với một chiến thắng”, Văn Hậu nói.

Báo Thái Lan coi thường tuyển Việt Nam

Báo Thái Lan chỉ ra họ từng xếp thứ 43 trên BXH FIFA. Ảnh AFF

Tờ Sport MThai của Thái Lan cho rằng, việc tuyển Việt Nam lọt vào tốp 100 trên BXH FIFA chẳng có gì đáng kinh ngạc và nếu xét về khía cạnh lịch sử, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn thua xa ĐT Thái Lan.

"Trong lịch sử ĐT Thái Lan từng xếp hạng 43 thế giới vào tháng 9 năm 1998. Đứng trên nhiều đội châu Âu như Bồ Đào Nha. Khi đó, Thái Lan đứng thứ 5 châu Á sau Hàn Quốc (20), Nhật Bản (21), Saudi Arabia (32), Iran (38). Trong khi đó, thành tích tốt nhất của ĐT Việt Nam là đứng ở vị trí 84", tờ Sport MThai viết.

Cầu thủ Philippines tỏa sáng sau khi rời AFF Cup

Neil Etheridge tỏa sáng trong màu áo Cardiff. Ảnh Goal.com

Sau khi chia tay AFF Cup 2018 về phục vụ CLB chủ quản, hai tuyển thủ Neil Etheridge và Daisuke Sato đều được ra sân và có màn trình diễn thuyết phục.

Tiếp đón Wolverhampton trên sân nhà, thủ thành Etheridge có 3 pha cản phá xuất thần giúp Cardiff có chiến thắng thứ 3 ở Premier League mùa giải 2018/19. Còn với Sato, hậu vệ này vào sân từ ghế dự bị và góp công lớn cho trận hòa 1-1 của CLB Sepsi OSK.

HLV Malaysia chỉ tên cầu thủ nguy hiểm nhất Thái Lan

HLV Tan Cheng Hoe đã nghiên cứu kỹ đội tuyển Thái Lan. Ảnh AFF

Trước trận đấu tối nay 1.12, HLV Malaysia - Tan Cheng Hoe cho rằng tiền đạo Adisak Kraisorn vẫn chưa phải cầu thủ nguy hiểm nhất của Thái Lan.

Cụ thể, trong buổi họp báo trước trận đấu, vị HLV 50 tuổi này nói: “Tiền vệ Sanrawat Dechmitr mới là người nguy hiểm nhất. Cậu ấy có những đường chuyền xé toang hàng phòng ngự và di chuyển khắp mọi nơi trên sân”.

C.T (T/H)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/tin-aff-cup-2018-ngay-112-bao-thai-lan-coi-thuong-tuyen-viet-nam-644295.ldo