Tìm xe buýt chở nam sinh viên FPT nhiễm COVID-19

Sau khi phát hiện nam sinh viên đại học FPT nhiễm COVID-19, qua rà soát lịch trình đi lại cơ quan chức năng xác định nam sinh viên này thường xuyên di chuyển bằng xe buýt từ nhà đến trường. Do vậy, đã yêu cầu các đơn vị có liên quan làm rõ xe buýt đã chở nam sinh viên những ngày qua.

Xe buýt tuyến 74 hoạt động trên đường

Xe buýt tuyến 74 hoạt động trên đường

Theo đó, sau khi nhận được thông tin trên, đại diện Sở GTVT cho biết, đã yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra và xác định, sinh viên đại học FPT nhiễm COVID-19 thường xuyên di chuyển trên tuyến xe buýt số 74, hành trình bến xe Mỹ Đình - Xuân Khanh (Sơn Tây). Đại diện Sở GTVT Hà Nội cho biết, tuyến buýt 74 là một trong các tuyến xe buýt có trợ giá của thành phố Hà Nội, đơn vị chủ quản tuyến xe buýt này là Công ty Liên doanh vận chuyển quốc tế Hải Vân.

Tuyến buýt có lộ trình từ bến xe Mỹ Đình: Phạm Hùng - Mễ Trì - Đại lộ Thăng Long - Tòa nhà Trung tâm công nghệ cao Viettel (khu công nghệ cao Hòa Lạc) - QL 21B - Phố Tùng Thiện - Viện 105 - Thanh Vị - Xuân Khanh (Sơn Tây).

Đề cập đến hành trình của xe buýt thường chở học sinh từ trung tâm Hà Nội lên Hòa Lạc (địa điểm trường đại học FPT tại Hòa Lạc) thường diễn ra vào đầu buổi sáng (chiều đi) và cuối giờ chiều (chiều về), đại diện Sở GTVT Hà Nội cho biết, hiện đang yêu cầu công ty chủ quản xác định những xe buýt đã chở học sinh FPT trong đó có nam sinh viên bị nhiễm COVID để thực hiện các biện pháp phòng dịch, thậm chí là phải cách ly.

Tối 31/1, Bộ Y tế công bố, nam sinh 21 tuổi, học tại Khoa kỹ thuật phần mềm Trường ĐH FPT, đã bị nhiễm COVID-19. Bệnh nhân đã về ăn cưới anh trai tại thị trấn Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương ngày 23 và 24/1, sau đó trở lại trường học bình thường vào ngày 25/1. Đến ngày 28/1, nam sinh viên này có dấu hiệu phát bệnh và tới chiều tối qua có kết quả xét nghiệm. Cả nam sinh viên này và mẹ ruột đều bị nhiễm COVID-19.

Anh Trọng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tim-xe-buyt-cho-nam-sinh-vien-fpt-nhiem-covid19-1787629.tpo