Tìm và gỡ điểm nghẽn để kích hoạt phát triển 'tam nông'

Trong chương trình hành động, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói sẽ tìm ra điểm nghẽn trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn để kích hoạt phát triển trong giai đoạn tới.

 Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan: Sẽ tìm ra điểm nghẽn trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn để kích hoạt phát triển trong giai đoạn tới. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan: Sẽ tìm ra điểm nghẽn trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn để kích hoạt phát triển trong giai đoạn tới. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ngày 11/5, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan và các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp tục hoạt động vận động tranh cử tại điểm bầu cử số 3 gồm huyện Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò và TP Sa Đéc (Đồng Tháp). 5 ứng viên gồm: Bà Phạm Thị Ngọc Đào - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ NN-PTNT; ông Phạm Văn Hòa - Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp; bà Nguyễn Thị Hồng Muội - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Châu Thành và ông Trần Văn Sáu - Bí thư Huyện ủy Lấp Vò.

Lần lượt trình bày dự kiến chương trình hành động, các ứng viên đều thể hiện quyết tâm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được Quốc hội và nhân dân giao phó nếu trúng cử. Trong đó làm cầu nối giữa cử tri với Quốc hội, giữa địa phương với cả nước để phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Tham gia đóng góp ý kiến trước diễn đàn Quốc hội trong việc xây dựng hệ thống pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là đối với các vấn đề xã hội, cử tri quan tâm như: tìm đầu ra cho nông sản, giao thông nông thôn, chế độ chính sách, việc làm, việc chọn sách giáo khoa.

Bày tỏ vinh dự và trách nhiệm khi được Hội đồng Bầu cử quốc gia giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội tại Đồng Tháp, Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định, sẽ nỗ lực hết sức mình để phụng sự đất nước, phục vụ người dân nơi trúng cử.

Huyện Châu Thành vùng đất anh hùng trong chiến tranh, ngày nay có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp. Ông Lê Minh Hoan mong muốn, nông dân Châu Thành cũng phải anh hùng trong sản xuất nông sản chất lượng, an toàn và uy tín.

Qua các ý kiến của cử tri, ông Lê Minh Hoan trăn trở khi bà con còn nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản. Chính vì vậy, trong chương trình hành động của mình, ông Lê Minh Hoan nhấn mạnh, sẽ tìm ra điểm nghẽn trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn để kích hoạt phát triển trong giai đoạn tới.

Đồng thời khơi gợi tiềm năng phát triển của vùng và cả nước, tiếp tục khơi gợi ở người nông dân tinh thần tự lực, tự chủ, tích cực, sẵn sàng đón nhận sự thay đổi. Quản lý chặt chẽ chất lượng, tối ưu hóa các chi phí về giống, vật tư nông nghiệp, phân bón đầu vào, giúp giảm thiểu chi phí sản xuất cho người nông dân.

Cử tri Nguyễn Văn Nghĩa ở xã Tân Phú, huyện Châu Thành (Đồng Tháp) cho rằng, thời gian qua giá lúa ở mức giá cao, giúp nhiều nông dân phấn khởi nhưng bên cạnh đó giá vật tư nông nghiệp đầu vào đang tăng cao gây khó khăn cho nông dân, nhất là giá phân bón đang tăng cao như hiện nay. Cử tri Nguyễn Văn Nghĩa đề nghị Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan có những phương án điều chỉnh giá vật tư nông nghiệp đầu vào ở mức ổn định từ đó có thể giúp nông dân Đồng Tháp nói riêng và nông dân ĐBSCL yên tâm sản xuất nông nghiệp.

Còn cử tri Cao Văn Hùng ở xã Hòa Tân, huyện Châu Thành nêu vấn đề: Hiện nay giá khoai lang tím Nhật, ổi và mít Thái đang xuống thấp, kinh tế gia đình rất khó khăn. Cho nên nông dân tự tìm đầu ra rất khó, chính vì vậy đề nghị Bộ NN-PTNT giúp nông dân sản xuất ra nông sản có điều kiện tiêu thụ, xuất khẩu.

Các ứng cử viên trình bày chương trình hành động với các cử tri. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Thay mặt các ứng viên, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan bày tỏ cảm ơn trước tình cảm, sự ủng hộ của cử tri đối với các ứng cử viên. Đồng thời tiếp thu, ghi nhận những ý kiến và kỳ vọng của cử tri. Đồng thời khẳng định, dù có trúng cử hay không vẫn sẽ không ngừng nỗ lực, làm tròn trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh, hiện nay trồng cây gì nuôi con gì không phải là câu chuyện hôm nay nữa, phải tìm bài toán giải mã mà bấy lâu nay nông dân thường gặp cảnh được mùa mất giá hay ngược lại. Thông thường nông dân sản xuất nông nghiệp ai cũng muốn ngày càng giàu có, trong khi đó sản xuất nông nghiệp dễ rủi ro, nông sản bán không được thì bà con thiệt thòi.

Để có hướng đi bền vững trong sản xuất nông nghiệp, Đồng Tháp tổ chức được các Hội quán và HTX là nơi hội tụ nông dân sản xuất quy mô lớn, từ đó liên kết với doanh nghiệp để nông sản có đầu ra ổn định.

"Về phía Bộ NN-PTNT sẽ giúp bà con bằng cách đưa các nhà chuyên gia về hỗ trợ, tư vấn cho nông dân trong sản xuất nông nghiệp. Còn tại địa phương, các ngành hỗ trợ và tạo điều kiện cho nông dân về mặt thành lập HTX và các hội quán, đó chính là cách nông dân tự giúp mình trong sản xuất nông nghiệp bền vững", ông Lê Minh Hoan.

LÊ HOÀNG VŨ

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/tim-va-go-diem-nghen-de-kich-hoat-phat-trien-tam-nong-d290673.html