Tìm trường mầm non cho con Trường Bình Minh, Sơn Ca, Kid Home, BimBon, Bút Chì Màu, My Anh

Chào các Mẹ!
Mình sống ở khu vực Định Công đang tìm trường cho con
Mình có dành ra 1 buổi để đi xem trường cho các con, Mình có chia sẻ để các mẹ thảo luận với nhau chọn cho con trường học tốt nhất
Thật ra thì nói về tốt nhất thì có nhiều tiêu chí để lựa chọn: cơ sở vật chất, giáo viên, các loại phí, trường gần hay xa, các chương trình cho con
Vì thế tùy vào điều kiện hoàn cảnh từng gia đình và nhận định của bố mẹ để chọn trường cho con
Mình có tham quan 5 trường mình chia sẻ như sau:
A. Về cơ sở vật chất:
1. Trường Bình Minh: Trường to, rộng rãi thoáng mát, có đầy đủ các trò chơi ngoài trời và không gian rộng lớn cho các con bay nhảy, khu vực nhiều cây xanh thoáng đãng hòa mình với thiên nhiên, lớp học rất rộng, học tập chơi khoảng riêng, ngủ khoảng riêng, nhà vệ sinh rộng rãi, có camera giám sát, ti vi, điều hòa 2 chiều, 4-5 cái cửa sổ, 2 cửa chính to - Mình rất thích cơ sở vật chất ở đây
2. Trường Sơn Ca: Có 3 cơ sở 1 ( nhà cũ), cơ sở 2,3 biệt thự cũng đẹp nhưng sàn gỗ trông cũng cũ rồi, bề ngoài đẹp trong cũng đẹp nhưng lớp học thì bé hơi khép kín, hôm qua mình vào phòng hơi có mùi nước tiểu của các con, nhà vệ sinh cũng bình thường, sân chơi cũng được có các trò chơi, cây xanh, nằm trong khu đô thị nên ko bụi bặm thoáng đãng- Mình cũng tương đối thích nhưng mỗi tội phòng học bé khép kín các con ko có vui chơi dc nhiều
3. Trường Kid Home Định Công: Cũng giống sơn ca nhưng phòng học mới hơn đẹp hơn đồ chơi nhiều hơn, phía trước là công viên định công nên không gian thoáng đãng đẹp ko bụi bặm
4. Trướng Bim Bon: Trường này cơ sở vật chất thì tuyệt vời, nhiều phòng học với nhiều chức năng khác nhau, có khu trồng trọt cho các con tự trồng cây, phòng nghệ thuật, phòng tiếng anh, phòng y tế, sạch sẽ đẹp đẽ thoáng mát, các dụng cụ học tập rất lạ theo các phương pháp montestorie, mon,...nói chung rất hiện đại rất phương tây, mình thấy tuyệt vời, phòng thì nhà biệt thự nên diện tích các phòng cũng hẹp ko phải rộng nhưng có nhiều phòng các con luân chuyển cũng ok, có 1 phòng rất lớn để học chung nhìn ok
5. Trường Bút chì màu: Biệt thự đẹp, có 2 phòng học lớn tách thành 2 lớp, lớp lớn phía dưới và lớp bé phía trên, đồ chơi trong phòng học cũng như các trường khác trừ trường Bim bon, sân chơi thì hẹp giống như trường gia đình
6. Trường mầm non My Anh: Giống trường bút chì màu và cũng là trường học theo kiểu gia đình

B. Về Học phí
Mình có tổng hợp bằng excel mọi người xem ở hình ảnh nhé. Riêng trường Bim Bon mình ko cho vào excel vì không thuộc phân cấp thu nhập của mình giá cao 4-6 triệu/tháng

C. Về giáo viên: Nói chung mình có ấn tượng với cô hiệu trưởng trường Bình minh, còn các cô trông trẻ thì mình không tiếp xúc nhiều nên chưa thể nhận định được, các mẹ đã cho các con học ở các trường rồi chia sẻ thêm thông tin cho mẹ Bon Bông nhé
Hiện tại sang tuần mình sẽ cho con đi học trường Bình Minh
Điểm đặc biệt là trường Bình Minh chưa nhận con vào học luôn mà cho con đi 1 tuần sáng 1 tiếng, chiều 1 tiếng có người nhà ở cạnh để con làm quen thích nghi, nếu sau 1 tuần đấy con thích nghi được thì trường mới cho đăng ký vào học. Mình rất thích điểm này
Hi vọng các mẹ có thêm thông tin về các trường đặc biệt là các mẹ đã có con học ở đây cho thêm kinh nghiệm và nhận xét để các mẹ sau bớt được phân vân khi chọn trường cho con nhé
Mẹ Bon Bông xin cảm ơn!

Nguồn Dân Việt: https://webtretho.com/forum/f3199/tim-truong-mam-non-cho-con-truong-binh-minh-son-ca-kid-home-bimbon-but-chi-mau-my-anh-2545209/