Tìm thị trường mới cho bưởi da xanh

Tại đồng bằng sông Cửu Long, nhiều năm qua, bưởi da xanh là một trong những loại trái cây có giá trị kinh tế cao, nhiều thời điểm còn không đủ số lượng để xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. Tuy nhiên, hơn một tháng qua, bưởi da xanh rớt giá thê thảm, khó tiêu thụ, khiến nhiều nông dân như ngồi trên lửa.

Tại đồng bằng sông Cửu Long, nhiều năm qua, bưởi da xanh là một trong những loại trái cây có giá trị kinh tế cao, nhiều thời điểm còn không đủ số lượng để xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. Tuy nhiên, hơn một tháng qua, bưởi da xanh rớt giá thê thảm, khó tiêu thụ, khiến nhiều nông dân như ngồi trên lửa.

Nếu như thời điểm trước Tết Canh Tý 2020, giá bưởi da xanh từ 40 nghìn đồng/kg trở lên thì hiện nay chỉ còn 20 nghìn đồng/kg mà thương lái chần chừ không mua. Nguyên nhân là do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trong khi đó phần lớn bưởi da xanh được xuất khẩu sang Trung Quốc cho nên gần như bị chững lại hoàn toàn, không tiêu thụ được. Theo nhiều cơ sở kinh doanh trái cây ở đồng bằng sông Cửu Long, thông thường mỗi cơ sở thu mua khoảng 60 tấn bưởi da xanh/ngày nhưng tại thời điểm này, cố gắng lắm cơ sở chỉ mua khoảng 6 đến 7 tấn/ngày, mặc dù giá bưởi đã giảm sâu. Giải pháp được các cơ sở kinh doanh trái cây áp dụng là đẩy mạnh tiêu thụ ở thị trường trong nước nhưng do nhiều loại trái cây cũng đang ùn ứ tại các chợ, cho nên việc tiêu thụ cũng không khả quan.

Trước tình hình đó, nhiều nhà vườn tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long vô cùng lo lắng, nhất là trong điều kiện diện tích bưởi da xanh trong vùng không ngừng được mở rộng trong những năm vừa qua. Trước đó, cuối năm 2019, người trồng bưởi cũng từng lao đao do ảnh hưởng từ việc Trung Quốc dựng lên các hàng rào kỹ thuật về kiểm dịch thực vật và truy xuất nguồn gốc. Chính vì vậy, người nông dân mong muốn các cơ quan chức năng có giải pháp hiệu quả tiêu thụ bưởi trong thời gian này, để có thu nhập tái đầu tư sản xuất. Hơn nữa, sớm hỗ trợ các hợp tác xã, nông dân… tiến hành xây dựng mã số vùng trồng bưởi da xanh, truy xuất nguồn gốc, nhân rộng diện tích bưởi trồng theo tiêu chuẩn VietGAP… nhằm đáp ứng những điều kiện cần thiết để xuất khẩu bưởi da xanh sang châu Âu và các thị trường khác, giảm áp lực xuất khẩu quá nhiều vào một thị trường chủ yếu.

PHƯƠNG HÀ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/43513302-tim-thi-truong-moi-cho-buoi-da-xanh.html