Tìm thấy xe máy của nhân viên bảo vệ bị kẻ gian sát hại giữa cánh đồng

Cụ thể, chiếc xe máy này mang BKS 37F2-0188, được tìm thấy trên cánh đồng ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), cách hiện trường chừng 10 km

Liên quan đến vụ việc nhân viên bảo vệ tử vong bất thường với vết thương trên đầu, chiều 14/10, trao đổi với PLO, Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đã tìm thấy chiếc xe máy hiệu Dream II của bạn nhân tại một cánh đồng.

Cụ thể, chiếc xe máy này mang BKS 37F2-0188, được tìm thấy trên cánh đồng ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), cách hiện trường chừng 10 km.

Cánh đồng nơi nghi phạm vứt lại xe máy của nạn nhân. Ảnh: PLO

Cánh đồng nơi nghi phạm vứt lại xe máy của nạn nhân. Ảnh: PLO

Đây là chiếc xe máy của nạn nhân Đặng Ngọc Thành (45 tuổi, trú xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị cướp, sát hại trong khuôn viên BHXH huyện Quỳnh Lưu.

Cơ quan chức năng nghi vấn ông Thành phát hiện kẻ gian đột nhập trụ sở trong đêm và đi ra phía sau quan sát, bắt giữ thì ông bị sát hại để diệt khẩu. Sau khi sát hại ông Thành, kẻ cướp đã lấy chiếc xe máy của ông Thành chạy trốn.

Như đã đưa tin, khoảng 6h45 ngày 14/10, ông Đặng Ngọc Thọ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu đến cơ quan làm việc thì thấy cổng đóng. Ông Thọ gọi điện cho bảo vệ là ông Đặng Ngọc Thành nhưng không được.

Hiện trường xảy ra sự việc

Một lúc sau, ông Thọ và một số cán bộ đi ra khu phía sau thì phát hiện người bảo vệ đã tử vong. Sự việc được báo cho cơ quan chức năng. Qua khám nghiệm, nạn nhân bị vật cứng đánh phía sau đầu vì vậy nhiều người nghi ngờ nạn nhân đã bị sát hại.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/tim-thay-xe-may-cua-nhan-vien-bao-ve-bi-ke-gian-sat-hai-giua-canh-dong-6243684.html