Tìm thấy 'vùng bạn bè' trên não

Các nhà khoa học Trường ĐH Liverpool (Anh) đã chỉ ra rằng số lượng các mối liên kết xã hội của một người phụ thuộc trực tiếp vào diện tích một vùng nhất định trên vỏ não, nằm ở phía trên mắt của người đó.

Vùng này các nhà khoa học gọi là “vùng bạn bè”, chịu trách nhiệm thiết lập những mối quan hệ với người xung quanh và xác định một số chức năng về hành vi của một người. Nó càng lớn thì người đó càng cởi mở, dễ gần gũi và do vậy nhiều bè bạn.

Để xác định khả năng quan hệ bạn bè của một người, các nhà khoa học đánh giá khả năng nhận thức của người ấy về tâm tư tình cảm của người khác, sự thông cảm với khó khăn của người khác, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác trong những tình huống cụ thể.

Những người này có khả năng tiếp cận với cả những người hay cáu kỉnh, khó tính, không thích giao du. Vì vậy, họ có mối quan hệ xã hội tốt, dễ nhận được sự giúp đỡ và thích hợp với những nghề ngoại giao, tiếp khách, tổ chức nhân sự, kể cả làm lãnh đạo (nếu có thêm khả năng này)… và hoạt động xã hội nói chung.

Theo Bảo Châu/Vietnamnet

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/cong-nghe/tim-thay-vung-ban-be-tren-nao/20201206112608231