Tìm thấy vật dụng của công nhân mất tích ở Rào Trăng

Khi nắn dòng ở sông Rào Trăng để tìm kiếm các công nhân mất tích, lực lượng cứu nạn phát hiện vật dụng cá nhân, xe máy, thiết bị máy móc bị nước lũ cuốn về bãi bồi.

Ngày 25/3, lực lượng cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã nối lại việc tìm kiếm 11 công nhân mất tích sau vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 vào tháng 10/2020. Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ đã trực tiếp lên hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm.

 Lực lượng quân đội tìm kiếm tại hiện trường. Ảnh: N.M.

Lực lượng quân đội tìm kiếm tại hiện trường. Ảnh: N.M.

Theo cơ quan chức năng, công tác tìm kiếm sẽ tập trung ở khu vực bãi bồi nằm cách địa điểm vụ sạt lở khoảng 300 m về hạ nguồn sông Rào Trăng. Đây là khu vực nghi ngờ các nạn nhân bị trôi và vùi lấp.

Ban chỉ đạo đã huy động lực lượng và máy múc nắn dòng chảy, nạo vét khu vực bãi bồi để tìm kiếm các nạn nhân. Lực lượng cứu nạn sẽ sử dụng bộ thiết bị tìm kiếm tổng hợp để dò tìm các nạn nhân ở các độ sâu khác nhau.

Lực lượng cứu nạn tìm thấy ví của một công nhân mất tích. Ảnh: T.H.

Trong quá trình đào múc ở bãi bồi, lực lượng chức năng phát hiện vật dụng cá nhân, xe máy, các thiết bị máy móc bị nước lũ cuốn trôi về.

Vụ sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3 sáng 12/10/2020 đã vùi lấp toàn bộ khu nhà điều hành làm 17 công nhân mất tích.

Đến nay, lực lượng cứu hộ tìm thấy 6/17 thi thể công nhân gặp nạn.

Điền Quang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tim-thay-vat-dung-cua-cong-nhan-mat-tich-o-rao-trang-post1197106.html