Tìm thấy thi thể Trưởng công an xã tử vong khi giúp người dân chống lũ

Trên đường trở về nhà sau một ngày giúp người dân chống lũ, Trưởng công an xã Nhi Sơn đã bị đất đá trên núi sạt lở, đổ ập xuống khiến tử vong cách nhà khoảng 500 m.

Ngày 4/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sáng sớm nay, thi thể Trưởng công an xã Nhi Sơn bị tử vong khi đang giúp người dân chống lũ đã được tìm thấy.

Nhiều nhà cửa, tài sản của người dân huyện Mường Lát bị ảnh hưởng do mưa lũ. Ảnh: Dân trí

Nhiều nhà cửa, tài sản của người dân huyện Mường Lát bị ảnh hưởng do mưa lũ. Ảnh: Dân trí

Theo thông tin ban đầu, do ảnh hưởng của bão số 3 khiến tình hình mưa lũ trên địa bàn xã Nhi Sơn (Mường Lát) diễn biến phức tạp. Khoảng 19h ngày 3/8, anh Thao Văn Súa (SN 1986, trú tại bản Pá Hộc, xã Nghi Sơn, huyện Mường Lát), hiện là Trưởng công an xã Nhi Sơn, trong lúc đi kiểm tra các hộ gia đình có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét, giúp dân ra khỏi những nơi nguy hiểm, gặp trời mưa to nên bị đất vùi lấp ở gần trường Tiểu học xã Nghi Sơn.

Đến 6h sáng 4/8, thi thể anh Súa mới được tìm thấy gần bìa rừng. Hiện chính quyền địa phương cùng người dân đang tiến hành mai táng anh Súa theo phong tục địa phương.

Được biết, anh Thao Văn Súa đã có vợ và 3 con nhỏ.

Minh Tuệ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tim-thay-thi-the-truong-cong-an-xa-tu-vong-khi-giup-nguoi-dan-chong-lu-84189.html