Tìm thấy thi thể Trưởng Công an xã hy sinh khi di tản người dân

Đến sáng nay (4/8), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể Trưởng Công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đã hy sinh do bị đất đá sạt lở vùi lấp khi di tản người dân

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trong quá trình tham gia ứng cứu các sự cố do ảnh hưởng của cơn bão số 3, Trưởng Công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát đã hy sinh do bị đất đá sạt lở vùi lấp.

 Thi thể anh Súa được tìm thấy vào sáng nay (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Thi thể anh Súa được tìm thấy vào sáng nay (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Theo đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn huyện Mường Lát đã xảy ra mưa to kéo dài gây ngập lụt và sạt lở trên 20 điểm. Trước tình hình phức tạp của mưa lũ, chính quyền và lực lượng chức năng huyện đã tổ chức di dời khẩn cấp nhiều hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn.

Tối 3/8, Trưởng Công an xã Nhi Sơn -Thao Văn Súa đi nắm tình hình mưa lũ tại một số gia đình trong bản để tổ chức di tản nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Khi đến khu vực Trường tiểu học xã Nhi Sơn thì bị đất, đá từ trên núi ầm ầm đổ xuống vùi lấp.

Được biết, gia cảnh của Trưởng Công an xã Thao Văn Súa hết sức khó khăn, gia đình có 3 con nhỏ, cháu lớn nhất sinh năm 2000, cháu nhỏ nhất mới sinh năm 2007, mọi sinh hoạt, chi tiêu đều dựa vào đồng lương trưởng công an xã của anh Súa.

Hiện, lực lượng Công an huyện Mường Lát đang phối hợp với các cấp, các ngành và gia đình lo an táng cho anh Súa./.

Xuân Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/tim-thay-thi-the-truong-cong-an-xa-hy-sinh-khi-di-tan-nguoi-dan-73767.html