Tìm thấy thi thể thủy thủ tàu Thành Công 999 chìm ở vùng biển Hà Tĩnh

Thi thể thủy thủ tàu Thành Công 999 chìm ở vùng biển Hà Tĩnh bị sóng biển đánh dạt vào bờ biển thuộc xã Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình.

Các thành viên trên tàu Thành Công 999 được lực lượng chức năng cứu đưa vào bờ sau nhiều giờ nằm giữa biển

Các thành viên trên tàu Thành Công 999 được lực lượng chức năng cứu đưa vào bờ sau nhiều giờ nằm giữa biển

Sáng ngày 5/11, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Trương Minh Tuấn - Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh cho biết: Khoảng 5h30’ sáng nay (5/11), thi thể thủy thủ tàu Thành Công 999 bị chìm ở vùng biển Hà Tĩnh đã được tìm thấy.

“Thi thể thủy thủ Nguyễn Thành Định (SN 1998, quê ở xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định - là con trai của máy phó 2 Nguyễn Văn Đạm) bị sóng biển đánh dạt vào bờ biển thuộc xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình được người dân phát hiện và báo cho chính quyền địa phương”, ông Tuấn nói.

Máy phó 1 Phạm Văn Tỳ bị thương nhẹ

Xác nhận vụ việc, ông Trần Kim Trung - Trưởng Công an xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết thêm: Khoảng 5h30’ sáng nay, người dân phát hiện thi thể 1 nam thanh niên trôi vào bờ biển bãi tắm thôn Tân Thuận, xã Ngư Thủy Bắc nên báo cho chính quyền địa phương. Nghi là thủy thủ trên tàu Thành Công 999 bị chìm ở Hà Tĩnh nên chính quyền địa phương đã liên lạc các ngành chức năng và kết nối với phía gia đình nạn nhân.

Qua điện thoại, gia đình xác nhận hình dáng bên ngoài, quần áo, dây chuyền trên cổ, hình xăm… thì đúng là thủy thủ tàu Thành Công 999 bị mất tích. Hiện, gia đình thủy thủ này đang vào hiện trường tìm thấy thi thể để xác nhận lại lần nữa cho chính xác”, ông Trung nói.

Thủy thủ Nguyễn Thành Định (SN 1998, quê ở xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định - là con trai của máy phó 2 Nguyễn Văn Đạm) bị tuột xuống biển mất tích lúc kéo dây thừng để đưa lên tàu cứu nạn

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào lúc 11h40' ngày 31/10, Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh nhận được tin báo: Tàu Thành Công 999 có hành trình đi từ Thanh Hóa vào cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh).

Khi đến tọa độ 18 độ 07 phút 44 vĩ độ Bắc; 106 độ 29 phút 13 kinh độ Đông (cách cảng Sơn Dương, Hà Tĩnh 10km), thì tàu gặp sự cố máy lái trong khi thời tiết trên biển rất xấu. Đến khoảng 11h53' cùng ngày (31/10), các thuyền viên thông báo rời tàu và tàu bị chìm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng tìm kiếm cứu hộ đã tiếp cận, tìm kiếm các nạn nhân. Đến 18h46’ tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã cứu được 12/13 thành viên trên tàu.

Sỹ Hòa

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tim-thay-thi-the-thuy-thu-tau-thanh-cong-999-chim-o-vung-bien-ha-tinh-d440728.html