Tìm thấy thi thể phóng viên Đinh Hữu Dư cách nơi bị nạn 100km

Sau hơn 2 ngày nỗ lực tìm kiếm của 600 người, trong đó có đích thân lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam, ngày 13/10, thi thể phóng viên Đinh Hữu Dư đã được tìm thấy cách nơi bị nạn 100km.

Phóng viên Đinh Hữu Dư.

Sau hơn 2 ngày nỗ lực tìm kiếm của 600 người, trong đó có đích thân lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam, ngày 13/10, thi thể phóng viên Đinh Hữu Dư đã được tìm thấy cách nơi bị nạn 100km.

Ông Hà Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, cho hay khoảng 15 giờ chiều 13/10, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Yên Bái đã tìm thấy thi thể anh Đinh Hữu Dư tại khu vực cầu Văn Phú.

Thi thể phóng viên Đinh Hữu Dư được cho là đã trôi xa khoảng 100km từ khu vực cầu Ngòi Thia trên suối Thia ở thị xã Nghĩa Lộ đến khu vực cầu Văn Phú trên sông Hồng ở thành phố Yên Bái.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 11/10, anh Đinh Hữu Dư, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Yên Bái, đã bị lũ cuốn trôi khi đang tác nghiệp tại cầu Ngòi Thia, thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái.

Sự cố xảy ra khi anh Dư đang đứng trên cầu quay phim để ghi nhận tình hình mưa lũ khiến nước sông dâng cao. Cầu bất ngờ bị sập khiến anh Dư và 3 người khác rơi xuống và bị dòng nước cuốn đi.

Đồng nghiệp của anh Dư là phóng viên Phạm Thế Duyệt cho biết, sự cố xảy ra khi hai anh đang quay phim, chụp ảnh trên cầu Ngòi Thia ở thị xã Nghĩa Lộ để phản ánh tình hình mưa lũ khiến nước sông dâng cao.

Lúc đó, do ống kính máy ảnh bị mờ, anh Duyệt đi vào phía trong để lau còn anh Dư ở lại quay phim thì bất ngờ cầu sập, anh Dư và một số người đang đi qua cầu rơi xuống nước và bị cuốn đi.

Phóng viên Đinh Hữu Dư, sinh năm 1988, quê Ninh Bình, tốt nghiệp khoa Báo chí, Học viện Báo và Tuyên truyền khóa 27 (2007-2011), là đảng viên trẻ được kết nạp từ trường đại học./.

TIN BUỒN

Thông tấn xã Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Đinh Hữu Dư, phóng viên Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Yên Bái; sinh ngày 02/8/1988; quê quán: Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; đã qua đời lúc 12 giờ 15 phút ngày 11/10/2017 (tức ngày 22 tháng 8 năm Đinh Dậu) trong khi tác nghiệp đưa tin về tình hình mưa lũ tại Yên Bái, hưởng dương 29 tuổi.

Lễ viếng được tổ chức từ 7 giờ đến 13 giờ thứ Bảy, ngày 14/10/ 2017 (tức ngày 25 tháng 8 năm Đinh Dậu), tại số 29, ngõ 92, đường Xuân Thành, Tân Trung, Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

An táng tại nghĩa trang quê nhà.

KÍNH BÁO

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tim-thay-thi-the-phong-vien-dinh-huu-du-cach-noi-bi-nan-100km/470696.vnp