Tìm thấy thi thể người vợ trong vụ lật thuyền trên sông Trà Lý

Sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể bà Giang, nạn nhân trong vụ chìm thuyền trên sông ở Thái Bình khiến hai vợ chồng gặp nạn.

Khoảng 15h ngày 9/1, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bà Mai Thị Lan, nạn nhân trong vụ chìm thuyền đánh cá trên sông Trà Lý (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Vị trí này cách hiện trường vụ việc khoảng 2 km.

Sau khám nghiệm pháp y, ngành chức năng đã bàn giao thi thể bà Lan cho gia đình mai tang theo phong tục địa phương.

 Lực lượng chức năng trục vớt chiếc thuyền bị nạn để điều tra. Ảnh: Khánh Linh.

Lực lượng chức năng trục vớt chiếc thuyền bị nạn để điều tra. Ảnh: Khánh Linh.

Khuya 6/1, bà Lan cùng chồng là Vũ Văn Quang (cùng 44 tuổi, trú thôn Bắc Hưng, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư) di chuyển thuyền máy trên sông Trà Lý để đánh cá.

Đến đoạn qua tổ 3, phường Tiến Phong, TP Thái Bình, chiếc thuyền bị lật khiến họ rơi xuống sông. Một công nhân đi làm ca đêm về qua khu vực này nghe tiếng kêu cứu và thông báo cho chính quyền. 14h ngày hôm sau, thi thể người chồng và chiếc thuyền được tìm thấy.

Các cơ quan ban ngành thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Ảnh: Khánh Linh.

Theo chính quyền địa phương, vợ chồng ông Quang có hoàn cảnh khó khăn. Họ sinh được 3 con (2 gái, 1 trai, đều đang độ tuổi ăn học) và phải phụng dưỡng người cha bị tai biến, mẹ già yếu.

Một cán bộ Công an TP Thái Bình cho biết cơ quan chức năng đã trục vớt chiếc thuyền bị nạn lên bờ để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân.

“Không loại trừ việc thuyền chài bị chìm là do tàu khác đâm vào", vị cán bộ này nói.

Chiếc tàu bị chìm gần khu vực cầu Thái Bình. Ảnh: Google Maps.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tim-thay-thi-the-nguoi-vo-trong-vu-lat-thuyen-tren-song-tra-ly-post1034427.html